Dân số Nhật giảm kỷ lục trong năm 2021

Đăng ngày 16/04/2022 bởi iSenpai

Theo Kyodo News dẫn thống kê từ chính phủ Nhật Bản thì tổng dân số Nhật Bản là khoảng 125,502,000 người (tính đến ngày 1/10 năm 2021), giảm khoảng 644,000 người so với năm 2020. Đây là mức giảm lớn nhất được ghi nhận kể từ khi Nhật Bản tiến hành thống kê dân số.

Một trong những nguyên nhân khiến dân số Nhật giảm là do các biện pháp hạn chế nhập cảnh khiến tổng số người nước ngoài tại Nhật giảm 25,000 người. Số người mang quốc tịch Nhật sống tại Nhật hiện tại là khoảng 122,780,000, giảm 618,000 người so với năm ngoái. Trong khi Nhật Bản có thêm 831,000 trẻ em được sinh ra thì có tới 1,44 triệu người đã qua đời trong năm qua.

Dân số Nhật ở độ tuổi lao động ở Nhật giảm mạnh 584,00 người xuống 74,504,000 người, mức thấp kỷ lục. Số trẻ em Nhật cũng ở mức thấp nhất mọi thời đại khi chỉ chiếm 11,8% dân số trong khi số người cao tuối chiếm tỷ lệ cao kỷ lục là 28,9%.

Xu hướng dân số giảm và già hoá khiến Nhật Bản có nhu cầu lao động nước ngoài cao hơn. Theo một nghiên cứu được JICA công bố tháng 2 năm nay thì Nhật Bản cần tới 6,74 triêu lao động nhập cư vào năm 2040, cao cấp 4 lần hiện tại, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế.

Theo Kyodo News, Nikkei

Trả lời