Đảng LDP giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội Nhật

Đăng ngày 02/11/2021 bởi iSenpai

Với việc giành được 261 trong 465 ghế tại Hạ viện Nhật, đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã củng cố vị thế cầm quyền ở Nhật so với mốc tối thiểu 233 ghế để chiếm đa số ở quốc hội Nhật. Kết quả này sẽ giúp chủ tịch đảng LDP ông Kishida Fumio tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng Nhật Bản. Bên cạnh 261 ghế Hạ viện của đảng LDP thì đảng Lập hiến Dân chủ CDP được 96 ghế, đảng Duy tân được 41 ghế, đảng Công minh NKP được 32 ghế, đảng Cộng sản Nhật bản được 10 ghế,… 

So với kỳ bầu cử trước thì đảng LDP giảm 15 ghế nhưng vẫn được coi là chiến thắng lớn trong bối cảnh mức tín nhiệm của người dân Nhật với Nội các của cựu thủ tướng Suga đã giảm mạnh. Với việc tiếp tục nắm quyền kiểm soát quốc hội thì đảng LDP được kỳ vọng sẽ kiểm soát tốt các ủy ban lập pháp tại Hạ viện và có thể nhanh chóng phê duyệt các dự luật mới để phục hồi kinh tế Nhật sau dịch Covid.

Tại cuộc họp báo sau khi có kết quả bầu cử, ông Kishida cam kết sẽ nhanh chóng thực thi các chính sách phản ánh nguyện vọng của người dân Nhật. Sau chiến thắng tại cuộc bầu cử Hạ viện, ông Kishida sẽ tiếp tục củng cố các chính sách để tạo lợi thế cho cuộc bầu cử Thượng viện vào năm sau.

Trong giai đoạn tranh cử của mình, thủ tướng Kishida đã cam kết các gói kích cầu kinh tế mạnh mẽ sau dịch Covid và giải quyết bất bình đẳng thu nhập hướng tới mục tiêu thịnh vượng chung.

Theo Reuters, NHK, Japan Times

Trả lời