Đảng LDP và Komeito nhất trí về việc hỗ trợ 10 man yên cho người dưới 18 tuổi

Đăng ngày 10/11/2021 bởi iSenpai

Hôm qua thứ Ba ngày 9 tháng 11, đảng Dân chủ Tự do LDP cầm quyền ở Nhật và đồng minh trong liên minh ở quốc hội là đảng Komeito đã nhất trí về phương án hỗ trợ người dưới 18 tuổi 10 man yên bao gồm tiền mặt và voucher giảm giá. Đây là một trong những phương án kích thích kinh tế Nhật trong dịch Covid. Tuy nhiên LDP và Komeito vẫn còn chưa thống nhất về giới hạn thu nhập của người đại diện cho người nhận trợ cấp.

Chương trình hỗ trợ nhanh chóng được Tổng thư ký LDP Toshimitsu Motegi và người đồng cấp của Komeito Keiichi Ishii đồng thuận. Tuy nhiên LDP muốn giới hạn thu nhập 9,6 triệu yên mỗi năm cho hộ gia đình được nhận trợ cấp còn Komeito thì muốn mọi trẻ em dưới 18 tuổi đều được nhận. 

Thủ tướng Nhật Kishida được cho là đã bày tỏ mong muốn đẩy nhanh việc thống nhất các điều khoản về gói kích thích kinh tế trong đại dịch với đồng minh Komeito trước ngày 19 tháng 11 và bổ sung ngân sách cho năm tài khóa 2021 trong tháng này.

Chương trình vận động tranh cử Hạ viện của Komeito đưa ra lời kêu gọi phân phát tiền mặc và phúc lợi trị giá 10 man yên cho những người dưới 18 tuổi trong khi LDP muốn loại bỏ các hộ gia đình có thu nhập cao khỏi chương trình hỗ trợ này trước những lời chỉ trích đang vung tiền mua phiếu cho cuộc bầu cử Thượng viện vào năm tới.

Lãnh đạo cả hai đảng đều cho biết mong muốn sẽ sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng khi trả lời báo giới. Komeito chủ trương phân phát hỗ trợ cho mọi đối tượng nhưng có thể không nhất thiết là hình thức tiền mặt mà có thể là các hình thức phúc lợi khác.

iSenpai

Theo Japan Times, NHK

Trả lời