Kurosawa Akira- Niềm tự hào của nền điện ảnh Nhật Bản

Đăng ngày 10/09/2019 bởi iSenpai

Đạo diễn Kurosawa Akira là một trong những đạo diễn lừng danh và có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất đến nền điện ảnh Nhật Bản nói riêng và nền điện ảnh Châu Á, thế giới nói chung. Các tác phẩm của ông được giới phê bình trong nước và nước ngoài đánh giá rất cao. Trong những tháng năm sự nghiệp của mình ông đã giành được vô số các giải thưởng danh giá  như Giải Sư tử vàng của LHP Venice cho Rashomon, Giải danh dự Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Oscar cho Rashomon, giải Sư tử bạc của LHP Venice cho Bảy võ sĩ, Giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất cho Dersu Uzala, Giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes cho Kagemusha, giải Sư tử vàng cho thành tựu trọn đời tại LHP Venice, huân chương Bắc đẩu…Năm 1990, ông đã nhận giải Oscar cho Thành tựu trọn đời. Sau khi mất, ông được tạpchí AsianWeek và CNN bình chọn là “Người châu Á của thế kỷ” trong hạng mục “Nghệ thuật, Văn học và Văn hoá”, được trích dẫn là “một trong những người đã đóng góp nhiều nhất vào việc cải thiện châu Á trong 100 năm qua”.Sự nghiệp của ông đã được tôn vinh bởi nhiều nghiên cứu hồi tưởng, phê bình và tiểu sử trong cả ấn bản in và video, và thông qua các bản phát hành trong nhiều định dạng phương tiện tiêu dùng. Ông cũng được tạp chí Time của Mỹ chọn là một trong 20 người châu Á có tầm ảnh hưởng nhất trong thế kỉ 20.

Cuộc đời của đạo diễn Kurosawa Akira

Đạo diễn Kurosawa Akira sinh ngày 23/3/1910 tại Ota, Tokyo, Nhật Bản. Ông qua đời ngày 6/9/1998.

Ngay từ bé, vì nghe theo lời khuyên của người cha là giáo viên thể dục, cậu bé Kurosawa đã theo con đường vẽ tranh mà chủ yếu theo trường phái vẽ tranh theo phương Tây. Tuy nhiên, cũng chính vì tranh của Kurosawa theo trường phái của phương Tây khác biệt với những bạn đồng học khác nên cậu họ ra sức cười nhạo và trở thành đối tượng bắt nạt của cả lớp, điều đó khiến cậu bé Kurosawa phần nào mất tự tin và luôn sống trong sự sợ hãi. Nhưng nhờ thầy giáo chủ nhiệm liên tục khen các bức tranh cậu vẽ nên chính điều đó đã tiếp thêm tự tin cho cậu rất nhiều. Sau này, khi đã trở thành đạo diễn nổi tiếng, đạo diễn Kurosawa có kể lại câu chuyện này và ông vẫn luôn coi người thầy giáo chủ nhiệm đó là ân sư của cả cuộc đời mình.

Để tiếp tục với mục tiêu trở thành họa sĩ ông đã đăng kí dự thi vào một trường mỹ thuật nhưng kết quả bị trượt. Tuy nhiên, không từ bỏ con đường trở thành họa sĩ, ông vẫn tiếp tục theo học vẽ tranh theo trường phái của phương Tây và cuối cùng tranh của ông cũng được lựa chọn trưng bày ở triển lãm Nika-một triển lãm mỹ thuật nổi tiếng của Nhật Bản.

Ứng tuyển làm trợ lý đạo diễn và con đường đến với điện ảnh

 Trong lúc con đường hội họa đang có những biến chuyển thuận lợi, ông Kurosawa lại bắt đầu nghi ngờ về năng khiếu vẽ tranh của bản thân. Đúng vào lúc đó, tình cờ ông đã đọc được mục tuyển dụng làm trợ lý đạo diễn ở trên báo và đã ngay lập tức ứng tuyển luôn. Và vượt qua đợt thi tuyển với tỉ lệ chọi là 1/100, ông đã chính thức được nhận vào công ty chế tác điện ảnh P.C.L mà hiện tại là công ty Toho. Sau đó với tư cách là trợ lý đạo diễn ông đã được làm việc với rất nhiều đạo diễn nổi tiếng, từ đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

Vì nghe theo lời khuyên của đạo diễn Yamamoto là “Nếu muốn trở thành đạo diễn thì hãy viết kịch bản đi”, nên ông Kurosawa trong lúc vừa làm công việc trợ lý đạo diễn bận rộn ông vừa cố gắng viết kịch bản phim. Kết quả là tác phẩm đầu tay của ông đã được giải thưởng và thu hút được sự chú ý của công chúng. Năm 33 tuổi, ông lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn. Tác phẩm đầu tiên là Sanshiro Sugata đã tạo nên một cú hít lớn vào thời đó và được nhận giải thưởng Yamanaka Sadao. Và từ khi ra mắt đến lúc 55 tuổi, mỗi năm ông lại liên tục cho ra đời các tác phẩm của mình.

Con đường trở thành đạo diễn nổi tiếng thế giới

Năm 1950, tức lúc đạo diễn Kurosawa 40 tuổi, tác phẩm Rashomon (La Sinh Môn) được công chiếu đã nhận được sự đánh giá cao trên trường quốc tế. Đây được coi là tác phẩm kinh điển của Nhật Bản và một trong những kiệt tác của nền điện ảnh thế giới, là nguồn cảm hứng vô tận cho nhiều tác phẩm điện ảnh sau này của thế giới. Bộ phim là phim đầu tiên và duy nhất của châu Á giành được cùng lúc 2 giải thưởng điện ảnh danh giá: giải Sư tử vàng cho “Phim truyện hay nhất” tại Liên hoan phim Venice và Giải Oscar cho “Phim nước ngoài hay nhất” vào năm 1951. Kể từ đó cái tên “Kurosawa” trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Kết quả hình ảnh cho 羅生門 映画

Sau đó, các tác phẩm của ông như Ikiru (Sống) hay Bảy võ sĩ cũng đều tạo nên những cú hít cực lớn khi được công chiếu và giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Một đạo diễn luôn hi sinh hết mình vì nghệ thuật

Trong sự nghiệp của mình đạo diễn Kurosawa đã dành được các giải thưởng tại 3 liên hoan phim lớn nhất của thế giới  là Liên hoan phim Venice, Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Berlin. Các tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Kurosawa đều mang đậm nét Nhật Bản và có tầm ảnh hưởng nhất định tới nền điện ảnh của thế giới.

 

Cho đến tận những năm tháng cuối đời mình, ông vẫn hăng say làm việc không ngừng nghỉ và cho ra đời các tác phẩm. Năm 1998, ông qua đời vì xuất huyết não ở tuổi 88.

Tham khảohttps://tomo8language.com/akira-kurosawa/

Trả lời