Dây an toàn cho con gây tranh cãi ở Nhật

Đăng ngày 20/04/2021 bởi iSenpai

Tâm lí “Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ” của nhiều bậc phụ huynh đã khiến họ trở nên bao bọc quá mức. Gần đây, tại Nhật, người ta còn sử dụng dây buộc trẻ để giữ khoảng cách an toàn với con cái. Xung quanh việc sử dụng những sợi dây này, có người đồng ý và cũng có người phản đối.

Luồng ý kiến phản đối hầu như cho rằng “Đây là hình ảnh không đẹp. Nó giống việc dắt chó đi dạo”. Phản bác lại ý kiến này, có người lại nói rằng, “Họ thấy điều này đáng yêu và không cần thiết phải phê phán”. Một số quan điểm khác cho rằng “ Đây là hành vi ngược đãi”.  Nếu các ông bố bà mẹ dùng những sợi dây này để buộc trẻ vào góc nhà để bản thân tự do đi làm những việc khác khiến trẻ lo lắng, sợ hãi, buồn chán… trong thời gian dài thì có thể coi đó là ngược đãi. Tuy nhiên ngược lại, trong trường hợp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến khu vui chơi, siêu thị, phố xá, công viên,… trẻ được chơi đùa và tỏ ra thích thú vui vẻ thì không phải là ngược đãi.

Ban đầu, người Nhật sử dụng những sợi dây này là nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ, tránh việc chúng chạy lạc tại những nơi đông người. Việc cha mẹ thiếu trách nhiệm, bỏ bê con cái chắc chắn là xấu. Tuy nhiên, một số hành xử thái quá của cha mẹ xuất phát từ tình yêu thương con như bao bọc con quá mức vì sợ chúng tổn hại, đặt quá nhiều áp lực lên con vì mong chúng thành tài,…lại cũng là không tốt.

Theo các nhà xã hội học, biệc đánh giá đúng sai nếu nhìn từ con mắt người lớn rõ ràng là chưa đủ. Trong trường hợp này, thực ra hỏi trẻ hoặc quan sát thái độ của trẻ sẽ là cách phân định chính xác nhất. Nếu chúng nói “mẹ ơi, con không thích buộc dây như vậy đâu” thì rõ ràng các mẹ nên bỏ sợi dây này đi rồi đó. Ngược lại cẩn thận trò chuyện, giải thích với trẻ, để trẻ thoải mái tự do và cảm nhận được sự an toàn, tình yêu thương cha mẹ dành cho mình thì những sợi dây này cũng không hề xấu.

Theo Up to You, Yahoo News

 

Trả lời