Đi chơi Haloween ở Tokyo

Đăng ngày 25/09/2017 bởi iSenpai

Sắp đến tháng 10 đồng nghĩa Tokyo Halloween đang đến rất gần. Halloween gần đây đã trở thành một lễ hội nổi tiếng ở Tokyo – hãy xem qua video bên trên để có cái nhìn toàn cảnh về những con đường trong Halloween Shibuya 2016.  Đã có một sự thay đổi lớn so với vài năm trước, khi Halloween còn là một sự kiện khá tĩnh lặng trừ khi bạn đến bar hoặc club – thậm chí chỉ một vài quán bar hay club thường xuyên có khách ngoại quốc lui đến mới có tiệc chủ đề Halloween. Bây giờ thì có thể nói rằng ở Tokyo, Halloween còn sống động và mang màu sắc lễ hội hơn cả Giáng Sinh. Gần như mỗi cuối tuần trong tháng 10 luôn có ít nhất một sự kiện Halloween, nơi dành cho những người yêu thích hóa trang. Một vài sự kiện có định hướng cho người lớn, một số khác thì dành cho cả gia đình.

shibuya-6714-770x513 (1)


Đám đông tham gia Halloween Shibuya | Ảnh: 
David Ishikawa

Cũng có một vài sự kiện “Cho kẹo hay bị ghẹo” (Trick or Treat) dành cho trẻ em, nhưng là “Cho kẹo hay bị ghẹo” phiên bản Nhật, những sự kiện này được tổ chức ở các trung tâm thương mại mà không phải đi từ nhà này sang nhà khác.  Halloween giống như một lễ hội cho thanh thiếu niên, những người cho rằng đây là dịp để hóa trang và tham gia những cuộc chơi thác loạn ở các quán bar hay club – hoặc trên đường, giống như Shibuya và Roppongi trở thành địa điểm cho những bữa tiệc đường phố trong vài năm gần đây.

Dường như đây là dịp để hóa trang hơn là trải nghiệm những thứ như ma quỷ và những câu chuyện đáng sợ. Đương nhiên, bạn sẽ thấy nhiều người hóa trang thành zombie hay những tạo hình đáng sợ khác, nhưng chỉ dành cho Đêm Halloween Kinh hãi ở Universal Studio Japan, và bạn sẽ không thấy nhà ma hay các công viên kinh dị. Với người Nhật, lễ Obon trong tháng 8 là thời điểm để kể nhau nghe những câu chuyện ma và mang đến sự sợ hãi trong cuộc sống của mình. Nếu bạn muốn tham gia những lễ hội này, hãy xem xem có thể lấy trang phục ở đây trong trang này, và tham dự một vài sự kiện Tokyo Halloween 2017 dưới đây.

Lễ hội Halloween Tokyo Disney Resort (8/9 – 31/10)

Ở đâu: Tokyo Disney Resort (ga Maihama)

271775571_c1d5c0317b_o-770x578
Ảnh: 
Chuck used under CC

Hãy tin tưởng Tokyo Disney Resort khi bạn muốn tận hưởng Halloween, với lễ diễu hành, thức ăn theo chủ đề, hàng hóa và trang trí đặc biệt ở cả hai công viên. Lễ hội Halloween ở Disney Sea thú vị hơn, vì những nhân vật phản diện trong Disney sẽ xuất hiện trong phần lời chào của các nhân vật trong công viên, như là lời chào đón bạn đến với thế giới phản diện.

Trong khi trẻ em từ 11 tuổi trở xuống được phép hóa trang khi vào Disneyland và Disney Sea trong cả năm, thì chỉ Halloween là dịp đặc biệt cho những ai trên 12 tuổi được hóa trang khi vào đây. Không như những năm trước, các vị khách chỉ có thể hóa trang trong hai tuân thì Disney Halloween năm nay cho phép khách hóa trang trong suốt thời gian từ 8/9 đến 31/10.

Tất nhiên, đây là Tokyo Disney Resort nên khách chỉ có thể ăn mặc như các nhân vật Disney – cả những bộ phim truyền hình nữa (đúng thế, nên là bạn có thể hóa trang thành nhân vật trong High School Musical nếu bạn muốn). Những nhân vật trong phim của Pixar và nhượng quyền thương mại Star Wars cũng được phép, vì Disney có quyền với chúng, nhưng không phải là nhân vật của Marvel, vì một vài lý do.

Để giữ mọi thứ thân thiện cho cả gia đình, có một số hạn chế về mặt trang phục – Không quá hở hang, không vẽ lên cơ thể, không vũ khí (thật hay giả cũng vậy), không dùng đạo cụ quá dài,…

Vé: Bạn nên mua vé online trên trang Vé online Disney, để khỏi phải xếp hàng mà đi thẳng vào trong.

Kawasaki Halloween 2017 (Ngày 1- 31/10, diễu hành chính vào ngày 29/10)

Ở đâu: Quanh ga Kawasaki

10667707993_2f69662caa_o-770x511
Ảnh: 
Hideya HAMANO used under CC

Trước khi Halloween trở nên phổ biến ở Tokyo, hội diễu hành Kawasaki Halloween là sự kiện ai cũng sẽ nhớ đến khi nhắc đến Halloween. Dù hiện nay có rất nhiều lễ hội nhưng sự kiện này luôn thu hút rất nhiều người đến qua từng năm. Thật ra, sự kiện này ngày càng lớn hơn, nó không còn là một lễ diễu hành, mà thành một chuỗi các hoạt động trong những ngày hướng đến Halloween.

Lễ diễu hành chính sẽ diễn ra từ 2:30 – 4:00 chiều ngày 29/10, và tốn 1000 yên nếu bạn muốn tham gia. Tốt hơn hết là bạn nên quyết định sớm vì buổi lễ chỉ chấp nhận tối đa 2500 người. Vào hôm đó từ 2:30 – 4:00 sẽ có một buổi diễu hành Halloween cho phép 200 người tham gia (phí tham gia là 1000 yên), và buổi một buổi trao thưởng từ 4:00 – 5:00, và một buổi tiệc sau đó từ 5:00 – 10:00 (miễn phí với những ai tham gia diễu hành Halloween, 1000 yên cho những ai có vé mua sẵn hoặc người tham gia hóa trang, 1500 yên ở cửa).

Một ngày trước đó sẽ có một vài buổi diễu hành cho trẻ em vào 12:00, 1:30 và 3:00 chiều. Những hoạt động khác thường diễn ra vào cuối tuần của ngày 28-29/10, kể cả chiếu phim và quầy trang điểm phong cách Halloween.

Link: https://tokyocheapo.com/events/kawasaki-halloween-parade/

Lễ hội Halloween Tamagawa 2017 (11-31/10; buổi diễu hành chính ngày 28/10)

Ở đâu: Tamagawa Takashimaya, ngay trước lối vào tầng 1 (ga Futako Tamagawa)

Là một sự kiện Halloween dành cho trẻ em, llễ hội Halloween Tamagawa chú trọng vào những hoạt động vui vẻ của bố mẹ – con cái với những gian hàng thủ công, cuộc thi trang phục, sưu tầm con dấu, và đương nhiên là diễu hành. Thông tin chi tiết về buổi diễu hành trong năm nay vẫn chưa được công bố, nhưng năm ngoái có 3 thể loại: thú cưng, cha mẹ và con cái, và chỉ dành cho trẻ em, cần phải đăng kí để tham dự cuộc thi và buổi diễu hành.

Linkhttp://www.enjoytokyo.jp/shopping/event/700838/

Lễ hội Kagurazaka Bakeneko (15/10)

Ở đâu: Quanh Kagurazaka (ga Iidabashi và Kagurazaka)

8108438604_3c291d017f_h-770x511
Ảnh: Tiffany Lim used under CC

Bakeneko có thể dịch đơn giản là “chú mèo biến thân”, những chú mèo không hẳn là mèo. Có sức mạnh siêu nhiên và những bộ phận bất thường (như là đuôi tách ra thành hai), chúng có thể biến thành ma quỷ hay yêu quái không còn là những chú mèo bình thường.

Pha trộn giữa chuyện kể dân gian Nhật bản với Halloween, buổi diễu hành này diễn ra từ 2:00 đến 3:00 chiều quanh khu Kagurazaka. Sau đó sẽ có một vài lễ hội như là khiêu vũ đến 5:00 chiều. Những năm trước thì việc tham gia là miễn phí, nhưng do sự gia tăng của những người tham gia mà ban tổ chức bắt đầu tính phí tham gia với 500 yên (trẻ em dưới cấp 3 được tham gia miễn phí), để có thêm chi phí cho công tác bảo vệ cũng như bảo hiểm phòng khi có tại nạn. Để tham dự, bạn chỉ cần hóa trang như một chú mèo, hoặc đơn giản hơn là mặc một bộ trang phục như mèo, dù chỉ là một đôi tai mèo.

Đăng ký từ 10:00 sáng đến 1:50 chiều.

Link: https://tokyocheapo.com/events/bake-neko-ghost-cat-festival/

Halloween Roppongi 2017 (22/10)

Ở đâu: Khu vực Roppongi (ga Roppongi)

Đừng nhầm nó với Cuộc diễu hành Halloween Roppongi Hills (xem bên dưới), cuộc diễu hành được tổ chức bởi Hiệp hội các doanh nghiệp ở Roppongi. Chi tiết về sự kiện này không nhiều lắm, nhưng có một điều rõ ràng là năm nay tên của cuộc diễu hành sẽ đổi thành “Roppongi Halloween Jumbo!”, lộ trình cũng sẽ dài hơn (hoảng 2km). Có một jumbo bar với thực đơn đặc biệt chủ đề Halloween,và một chuyến đi dọn dẹp để khuyến khích những người vui chơi không quá mất kiểm soát trong thời gian Halloween.

Link: http://www.6hallo.com/

Lễ hội Kichioji Halloween 2017 (24-25/10)

Ở đâu: Quanh ga Kichioji

Một lễ hội dành cho trẻ em khác, cuộc diễu hành cuối tuần này được quảng cáo là một sự kiện do những người mẹ tổ chức và dành cho các mẹ. Người tổ chức đang tìm kiếm người tham gia là mẹ và con, những đứa trẻ khoảng 6 tuổi hoặc nhỏ hơn. Sẽ có chương trình “cho kẹo hay bị ghẹo”, diễu hành (có cả diễu hành cho những đứa trẻ trong xe nôi), thi trang phục, nhưng phí tham gia khoảng 880-2200 yên (tùy vào hoạt động bạn tham gia). Sự kiện này diễn ra từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều, trong cả hai ngày, nhưng diễu hành chỉ mất khoảng 1 tiếng.

Link:  http://kichijoji-halloween.net/

Diễu hành Halloween Roppongi Hills (28/10)

Ở đâu: Roppongi Hills (ga Roppongi)

Được tổ chức bởi những người đứng sau Roppongi Hills, khác với sự Roppongi Hills khác chúng ta đã nhắc đến. Cuộc diễu hành này bắt đầu từ 10:30 sáng đến 1:30 chiều. Sụ kiện năm nay có gì thì hiện nay vẫn chưa biết.

Link: http://www.roppongihills.com/events/2017/10/003148.html

Lễ hội Cosplay Ikebukuro Halloween (28-29/10)

Ở đâu: Phía Đông Ikebukuro (ga Ikebukuro)

2643nyp-770x577
Ảnh: 
Tiffany Lim used under CC

Những người chơi cosplay ngoài Nhật Bản thường đùa rằng Halloween là thời gian tạm rời bỏ việc cosplay và hóa trang, vì nhiều người trong số họ cho rằng cosplay khác với hóa trang trong Halloween (chủ yếu vì họ nghĩ rằng, cosplay thường gợi nhớ đến việc ăn mặc và hành động như một nhân vật nhất định chứ không phải là một con quái vật ngẫu nhiên nào đó).

Nhưng ở Ikebukuro, đây lại là thời điểm tốt để cosplay cho Halloween. Từ 10:00 sáng đến 6:00 tối trong hai ngày với mức phí 1000 yên mỗi ngày, bạn có thể cosplay và chụp hình ở một vài khu vực nhất định ở Đông Ikebukuro. Cũng có sự kiện sân khấu chủ yếu là trình diễn trang phục cosplay. Sự kiện năm nay không quá chú trọng vào người chơi cosplayer và thân thiện với người mới bắt đầu hơn những năm trước, cũng có một khu vực chụp ảnh chung với các đạo cụ cosplay (thường sẽ khá là thất lễ nếu chạm vào đạo cụ của người chơi cosplay mà không xin phép) đã được cho sự kiện này mượn. Những điểm nổi bật khác còn bao gồm cuộc tụ hội cho những nhân vật trong cùng một loạt truyện/ chủ đề, điểm chụp ảnh, và cả “bác sĩ cosplay” sẽ chỉnh sửa trang phục và đạo cụ cho bạn nếu có gì đó xảy ra.

Như là một quy tắc cho các sự kiện cosplay, ban tổ chức rất chú ý việc bạn đến và rời đi trong trang phục cosplay, bạn phải thay trang phục trong phòng thay đồ được cấp cho. Bạn sẽ phải đăng kí trước, sau khi bạn sẽ nhận được một huy hiệu, con dấu hay vòng đeo cổ tay để chứng nhận rằng bạn đã thay trang phục trong phòng thay đồ và được tham gia sự kiện. Bạn cũng có thể chỉ được phép loanh quanh ở một số khu vực nhất định, nhiều nhà hàng và cửa hàng không muốn người chơi cosplay mặc trang phục đi vào cửa hàng mình, nên ban tổ chức thường lên danh sách những nơi nào cho phép người chơi cosplay đi vào.

Cosplay có lẽ là một nhóm văn hóa được nhìn nhận, nhưng cộng đồng vẫn luôn rất cẩn trọng vì họ không muốn có những phản hồi xấu xí (đjăc biệt là những người bảo thủ rất nhanh sẽ chĩa ngón tay vào họ nếu có gì đó không ổn), nên hãy tuân thủ luật lệ. nếu có nghi ngờ thì phải hỏi.

Ở đâu: http://ikebukurocosplay.jp/

Buổi diễu hành Omotesando Halloween Pumpkin (29/10)

Ở đâu: Khu Omotesando (ga Harajuku, Meiji-jingu mae, hay Omotesando)

1832928875_c098a812a3_o-770x513
Ảnh: 
Hideya Hamano used under CC

Thường có 1000 người tham dự mỗi năm, đây là lễ hội Halloween cho trẻ em, cũng như một vài sự kiện khác được nhắc đến ở trên. Đăng kí sẽ bắt đầu từ 11:00 sáng buổi diễu hành sẽ bắt đầu từ 1:00 chiều đến khoảng 2:30 chiều. Chỉ có trẻ em dưới 12 tuổi cũng như người bảo hộ của bọn trẻ được tham gia buổi diễu hành. Bọn trẻ sẽ được cho một ít quà sau buổi diễu hành như một phần của trò “cho kẹo hay bị ghẹo” và một vài cửa hàng cũng như nhà hàng ở khu này sẽ giảm giá và khuyến mãi dịch vụ cho những người tham gia hóa trang.

Link: https://tokyocheapo.com/events/omotesando-halloween-pumpkin-parade/

Phố đi bộ Yokohama Yamate Seiyoukan Halloween (29/10)

Ở đâu: Yamate Seiyoukan (ga Motomachi Chukagai hoặc Ishikawacho)

Khu vực Yamate của Yokohama nổi tiếng với những ngôi nhà mang phong cách châu Âu, là những tàn dư thời gian khi nơi này từng là một khu của người phương Tây. Vào ngày 29, từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều, sẽ có một cuộc sưu tầm con dấu cho những người tham gia hóa trang. Thu thập con dấu ở các địa điểm khách nhau trong khu Yamate – cả nhà ở và công viên – và nhận phận thưởng cho người hoàn thánh nhanh nhất. Ban tổ chức sẽ phát tối đa 6000 thẻ nhận con dấu, vì thế hãy đến sớm nhé. Thêm vào đó, có nột cuộc thi trang phục, và những quầy thức ăn, hàng hóa và vẽ mặt.

Link: http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/tourism/eventinfo/ev_detail.php?bid=yw4040

Tiệc Halloween trên phố

IMG_0003-770x513
Ảnh: 
Adrienne Mah

Trên những con phố ở Shibuya

Nếu bạn muốn thấy một bữa tiệc trên đường hãy đến Shibuya và Roppongi, nơi mọi thứ sẽ rất điên rồ. Vài năm trước, những bữa tiệc này bắt đầu khi bar và club đầy người và tràn ra những con phố.

Hiện giờ, những bữa tiệc đường phó này vẫn cứ mơ hồ – không có ban tổ chức – những dường như mọi người thích đến đó và phô bày những bộ trang phục của họ, họ không phải là kết quả của việc bar và club đã quá đông người (ù chắc chắn là như vậy). Shibuya đã rất đông đúc tỏng năm ngoái, nếu đó là dấu hiệu, thì năm nay sẽ không thiếu những bộ trang phục hay ho để xem.

Sẽ rất vui với những người tham dự nhưng sẽ là một mớ hỗn độn cho những ai phải dọn dẹp mớ hổ lốn họ gây ra vào ngày hôm sau, nên đừng vui quá mà quên đi phép cư xử. Cảnh sát vẫn luôn cố gắng trấn áp những bữa tiệc đường phố này, nhưng những nỗ lực của họ dường như là vô ích, nên ít nhất đường nên tôn trọng họ và đừng quậy phá.

15489361957_7aa95f6f9f_k(1)
Ảnh: 
Hideya Hamano used under CC

Theo Tokyo Cheapo
Dịch: Tường

Trả lời