Dị ứng phấn hoa sẽ đến sớm hơn so với mọi năm

Đăng ngày 19/02/2020 bởi iSenpai

Theo phân tích của Cục khí tượng, do ảnh hưởng của mùa đông ấm áp mùa phấn hoa năm nay có thể đến sớm hơn so với mọi năm khoảng 10 ngày. Kể từ trung tuần tháng này mùa dị ứng phấn hoa sẽ bắt đầu xuất hiện chính thức tại số khu vực như Tokyo, phía Nam Kanto, Shizuoka. Phấn hoa bắt đầu phát tán tại khắp nơi trên cả nước kể từ tháng này.

Phấn hoa Sugi sẽ đạt mật độ lớn nhất khi nào?

• Kyushu: lượng phấn hoa đạt đỉnh ngay từ đầu tháng 3.
• Shizuoka, Tokai: giữa tháng 3.
• Kanto: cuối tháng 3.
• Hokuriku và Đông nam Tohoku: cuối tháng 2 đến cuối tháng 3.

Lượng phấn hoa phát tán vào thời điểm này chiếm đến 85% lượng phấn hoa trung bình trong năm.

Tình trạng thiếu khẩu trang trong tâm dịch Corona

Thời báo Y tế cho biết 70% số lượng khẩu trang tại Nhật Bản được nhập khẩu từ Trung Quốc nên thật khó lòng để đáp ứng nhu cầu khẩu trang y tế của người dân trong giai đoạn này. Nhiều khả năng tình trạng thiếu hụt sẽ kéo dài sang cả thời gian tới. Dự đoán rằng sẽ mất ít nhất 1 tháng để Nhật Bản giải quyết tình trạng thiếu hụt này.

Theo MAG2NEWS

Trả lời