Đội tuần tra chó cưng đặc biệt ở Tokyo

Đăng ngày 21/07/2021 bởi iSenpai

Mới đây hãng thông tấn AFP đã đưa tin về một đội tuần tra độc nhất vô nhị, đó là những chú chó cưng thuộc đội tuần tra Wan-Wan với mục đích trông chừng trẻ em và giảm tỷ lệ tội phạm ở khu dân cư Karasuyama ở thủ đô Tokyo.

Cô bé Yurika 12 tuổi cho biết mình cảm thấy rất an toàn khi đi cùng những chú chó trong đội Wan-Wan, cái tên mô phỏng tiếng chó kêu như “gâu gâu” trong tiếng Việt. Cô bé thích thú khi nhìn thấy chú poodle lông xù Sakura mỗi khi tan học.

Sakura là trong 150 thành viên của đội tuần tra Wan-Wan, một chương trình đặc biệt ở Karasuyama nhằm khuyến khích chủ nhân và những chú chó cưng biến những cuộc đi dạo bộ hàng ngày thành hoạt động tuần tra an ninh cho khu phố, giám sát sự an toàn cho những trẻ em trên đường đi học và giúp cảnh giới tội phạm. Đây là một trong những sáng kiến cộng đồng lâu đời nhất ở Nhật do một cảnh sát khu vực sáng lập.

Ông Keiko Shimizu, lãnh đạo đội tuần tra, cho biết những người chủ có thể đi tuần tùy theo thời gian sắp xếp được. Họ sẽ dẫn theo chú chó cưng quàng thêm một chiếc khăn đồng phục của đội. Những chú chó với dấu hiệu này là một chỉ dấu cho thấy đội tuần tra đang giúp khu phố an toàn và ít tội phạm hơn.

Có nhiều người tham gia chương trình này là phụ huynh học sinh các trường học trong khu vực những cũng có những người chỉ đơn thuần là cư dân ở đây. Vào những buổi sáng, những chú chó trong đội Wan-Wan sẽ vẫy đuôi mừng rỡ tháp tùng các em bé tới trường. Trong đội Wan-Wan còn có Pu, một chú chó cao niên 17 tuổi đã không còn tự đi lại được mà phải ngồi trên xe đẩy.

Michiko, chủ nhân của một chú chó trong đội cho biết chương trình này giúp cô có mối quan hệ thân thiện hơn với hàng xóm trong khu và cảm thấy đây là một nơi an toàn để sinh sống.

Một trong những chiến tích của đội tuần tra độc đáo này là việc phát hiện ra một người cao tuổi qua đời trong cô độc. Ông Shimizu kể rằng những người tham gia đội tuần tra phát hiện ra căn phòng này vẫn sáng đèn vào ban ngày. Họ đi bộ trên tuyến đường này mỗi ngày nên dễ dạng nhận ra được sự bất thường.

Hiệu trưởng trường tiểu học trong khu dân cư cho biết đội tuần tra đã giúp phụ huynh và học sinh cảm thấy an toàn hơn, nhất là trong tình trạng bạo lực trẻ em xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình tin tức. Ông tin là học sinh có thể chơi đùa tự do hơn bên ngoài trường học vì có nhiều người lớn đang dõi theo sự an toàn của các em.

Cô bé Yurika cũng tin rằng Sakura là một niềm an ủi đáng tin cậy. “Dĩ nhiên là đi học cùng những chú chó rất vui, nhưng ngoài ra cháu còn cảm thấy mình đang được bảo vệ nữa.”

Theo AFP, VnExpress

Trả lời