Dự báo mùa phấn hoa năm nay tại Nhật Bản

Đăng ngày 22/02/2021 bởi iSenpai
Từ ngày 20/02 (thứ 7), miền Tây và Đông Nhật Bản trời hửng nắng, nhiệt độ tăng cao, có nơi có gió giật mạnh. Điều này tạo điều kiện làm phân tán một lượng lớn phấn hoa tuyết tùng ở khu vực phía Đông và tây Nhật Bản bờ Tây Thái Bình Dương. Tokyo và Osaka là những nơi được dự báo có nhiều phấn hoa.
Cho đến hết ngày 22 tháng 2, tình trạng nắng khô nóng sẽ còn tiếp tục diễn ra ở phía Tây và Đông Nhật Bản. Do đó, người ta dự đoán rằng lượng phấn hoa tuyết tùng phát tán trong không khí sẽ càng trầm trọng hơn, đặc biệt là ở những khu vực đã bước vào mùa phấn hoa. Do đó những người có cơ địa dị ứng càng phải áp dụng triệt để các biện pháp đối phó với sự phát tán phấn hoa trong không khí. Đã nhiều ngày liên tiếp tại Fukuoka, tại nhiều khu vực khác thì bước sang tuần mới, tình trạng phát tán phấn hoa sẽ tếp tục tăng lên. Nhiệt độ tăng cao kết hợp với gió mạnh càng làm phấn hoa dễ phân tán ở khu vực Hokuriku và nam Tohoku.
Vào cuối tháng 2, tình trạng phát tán phấn hoa tuyết tùng sẽ đạt đỉnh điểm ở phía tây và phía đông Nhật Bản, và bắt đầu xuất hiện rải rác ở Hokuriku và Tohoku. Ở Hokuriku và Tohoku, dự kiến thời điểm nghiêm trọng nhất sẽ rơi vào khoảng từ đầu đến giữa tháng Ba. Tại Kanto, nơi mà sự phát tán phấn hoa tuyết tùng đã đạt đến đỉnh điểm, thì tình trạng này cũng vẫn tiếp tục kéo dài cho đến cuối tháng Ba.
Vào nửa cuối tháng 3, sự phát tán phấn hoa tuyết tùng sẽ dần dần giảm bớt và thay vào đó là sự phát tán của phấn hoa hinoki (bách Nhật Bản) tăng lên và bắt đầu lan ra từ khu vực phía Tây Nhật Bản. Từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4, phấn hoa cây bách dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm, đặc biệt là ở phía tây và đông Nhật Bản.
Mùa phấn hoa tại Hokkaido không phải là phấn hoa tuyết tùng hay bách Nhật Bản mà là phấn hoa bạch dương. Tại miền nam và miền trung Hokkaido dự kiến đỉnh mùa sẽ rơi vào giai đoạn Tuần lễ vàng, còn miền bắc và miền đông Hokkaido là giữa tháng 5.
Theo Weather News, Tenki.jp

Trả lời