Dư luận Nhật bắt đầu tranh luận về việc bỏ khẩu trang

Đăng ngày 04/05/2022 bởi iSenpai

Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm Covid ở Nhật đang suy yếu thì một bộ phận người Nhật cho rằng đã tới lúc xem xét việc không cần đeo khẩu trang trong một số tình huống. Ngược lại thì một số chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dân nên tiếp tục đeo khẩu trang để phòng dịch.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nhật Bản Nakagawa ngày 20/4 mới lên tiếng trong một cuộc họp báo ủng hộ chính sách phòng dịch hiện tại khi cho biết ông “không mong đợi việc người dân Nhật sẽ bỏ khẩu trang” khi sống chung với Covid. Tuy nhiên nhiều ý kiến trên các mạng xã hội ở Nhật đã bày tỏ tiếng nói thất vọng của một bộ phận người dân khi tới năm thứ ba của dịch nhưng vẫn phải đeo khẩu trang nơi công cộng trong lúc một số nước phương Tây đã bỏ khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang.

1 tuần sau đó, ông Nakagawa vẫn tiếp tục khẳng định quan điểm của mình khi khuyên mọi người hãy tiếp tục đeo khẩu trang cho tới khi nỗi lo lây nhiễm Covid không còn nữa. Bộ trưởng Y tế Goto cũng cho rằng việc đeo khẩu trang là rất cần thiết. Tuy nhiên một quan chức chính phủ khác là Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Yamagiwa cho rằng việc giảm đeo khẩu trang là một viễn cảnh thực tế. Thống đốc Tottori Shinji Hirai cũng kêu gọi việc xem xét lại các biện pháp phòng dịch và nhấn mạnh không nhất thiết phải đeo khẩu trang nếu người dân duy trì được khoảng cách đủ an toàn khi ra đường.

Khi mùa hè tới gần cùng nguy cơ say nắng thì những tranh luận về việc đeo khẩu trang sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn. Theo một số chuyên gia về y tế thì Nhật Bản có lẽ sẽ cần xem xét nới lỏng các quy định về đeo khẩu trang theo nhiều giai đoạn.

Theo Japan Today, TBS News

Trả lời