Du ngoạn qua “8 địa ngục” của Beppu

Đăng ngày 18/09/2017 bởi iSenpai

Beppu là 1 thành phố địa nhiệt nổi tiếng nằm trên đảo Kyushu, ở đây có nhiều giếng phun nước nóng hơn bất kì nơi nào khác trên khắp nước Nhật. Dù thế, không phải tất cả các nguồn nước nóng của Beppu đều để ngâm mình tắm, mà điều đặc biệt tuyệt diệu nhất của các bể nước nóng này, như các bể bùn sôi hay các mạch phun trào, điều làm nên biệt danh “8 địa ngục” ở Beppu, thì đều chỉ để ngắm hơn là để ngâm mình.

Ảnh: Mai Phương Tú (iSenpai)

Ảnh: Mai Phương Tú (iSenpai)

Một hoạt động nổi tiếng ở vùng này (tất nhiên là bên cạnh mục đích chính là tới để ngâm mình trong thứ nước nóng thư giãn của Beppu) là Jigoku Meguri – tham quan những “tầng địa ngục” của Beppu, là nơi mà du khách có thể thăm thú 8 loại onsen: Umi Jigoku (địa ngục biển), Shiraike Jigoku (Địa ngục Hồ trắng), Oniyama Jigoku (địa ngục núi quỷ), Yama Jigoku (địa ngục núi), Oniishibozu Jigoku (địa ngục đá quỷ (oniishi) thầy tu – một onsen bùn xám với kết cấu địa chất đặc biệt làm nên những tạo hình giống như cái đầu cạo trọc của các thầy tu (bozu) nên có tên như vậy), Kamado Jigoku (địa ngục lò nung – nhiệt độ nước lên tới 90 độ C), Chinoike Jigoku (địa ngục hồ máu), và Tatsumaki Jigoku (địa ngục lốc xoáy).

Ảnh: Mai Phương Tú (iSenpai)

Ảnh: Mai Phương Tú (iSenpai)

4 trong 8 loại suối nước nóng kể trên, có 4 loại là Umi Jigoku, Kamado Jigoku, Oniishibozu Jigoku, và Chinoike Jigoku sẽ có đi kèm “ashi mizu” – nơi bạn có thể ngâm chân thư giãn.

Làm sao để bắt đầu du ngoạn “8 địa ngục”

Tất cả các suối nước nóng kể trên đều tập trung tại khu đồi núi phía bắc của thành phố, nhưng ở 2 khu vực khác nhau. Giữa mỗi khu vực bạn có thể đi bộ qua lại để thăm thú các “địa ngục”, nhưng 2 khu vực đó thì cách nhau tầm 3km. Thường thì mọi người sẽ lái xe hoặc bắt xe buýt đi lại giữa 2 khu vực này, nhưng bạn cũng có thể đi bộ mất khoảng 40’ giữa 2 khu.

Xe buýt

Bạn có thể bắt xe buýt từ cổng phía tây của ga Beppu. Bạn nên lên chuyến buýt hướng về phía Kamenoi, tuyến số 2, 5, 9, 24, hay 41 rồi xuống ở Umijikoku-mae hoặc Kannawa. Chuyến đi hết khoảng 20’.

Để tới Chinoike Jigoku (Địa ngục hồ máu) hay Tatsumaki Jigoku (địa ngục lốc xoáy), bạn hãy bắt chuyến buýt số 16 đi từ Kannawa và xuống ở Chinoikejigoku-mae.

SONY DSC

Xe oto/ Taxi

Cả Umijigoku và Chinoike Jigoku đều có những bãi để xe rất lớn. Nếu bạn di chuyển bằng taxi, giá tiền để đi từ ga Beppu tới Umi Jigoku sẽ tốn khoảng 1600¥.

Tốn khoảng bao nhiêu tiền?

Có 2 loại vé: giá 2000¥ vé trọn gói để thăm tất cả các “địa ngục”, hoặc vé đơn để thăm mỗi điểm là 400¥ cho người lớn. Vé trọn gói sẽ có giá là 1350¥ cho học sinh cấp 3, 1000¥ với học sinh cấp 2 và 900¥ cho học sinh tiểu học. Giá vé đơn cho từng điểm sẽ là 300, 250, và 200¥ tương ứng cho các nhóm học sinh kể trên.

Thường thì mọi người sẽ đi thăm cả 8 nơi, nhưng nếu bạn chỉ muốn tham quan những điểm thú vị nhất thôi, thì Umi Jigoku, Oniyama Jigoku (có cá sấu), và Chinoike Jigoku thì cũng khá ổn.

Týt  (Theo Japan Cheapo)

Trả lời