Fugaku của Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng các siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Đăng ngày 18/11/2020 bởi iSenpai

Viện nghiên cứu Riken hôm thứ 3 cho biết siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng các siêu máy tính nhanh nhất thế giới do Dự án Mỹ- Châu Âu Top500 tổ chức mỗi năm 2 lần. Không chỉ đạt tốc độ xử lý nhanh nhất, siêu máy tính Fugaku còn chiếm lĩnh các vị trí dẫn đầu tại 3 hạng mục khác liên quan tới đo lường hiệu suất trong các phương pháp tính toán ứng dụng trong công nghiệp, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.

Theo Viện nghiên cứu Riken, Fugaku là siêu máy tính đầu tiên trên thế giới liên tiếp dẫn đầu hai lần trong cả 4 hạng mục nêu trên. Fugaku có thể thực hiện hơn 442 triệu tỷ phép tính mỗi giây, nhanh hơn khoảng 3 lần so với siêu máy tính Summit được phát triển bởi phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge National Laboratory của Mỹ. Siêu máy tính Fugaku do hãng công nghệ Nhật Bản Fujitsu và Viện nghiên cứu Riken cùng hợp tác phát triển đã tạo nền tảng chính cho các mô phỏng trong nghiên cứu khoa học, ngành công nghiệp và công nghệ quân sự.

Ông Satoshi Matsuoka, giám đốc trung tâm khoa học điện toán, Viện nghiên cứu Riken tin rằng Fugaku sẽ giải quyết được nhiều vấn đề nan giải trong xã hội. Siêu máy tính Fugaku được chuyển tới Trung tâm khoa học điện toán thuộc Viện nghiên cứu Riken ở Kobe hồi tháng 5, cùng địa điểm đặt siêu máy tính tiền nhiệm K đã ngừng hoạt động vào mùa hè năm ngoái. K từng là siêu máy tính đầu tiên trên thế giới thực hiện được hơn 10 triệu tỷ phép tính mỗi giây, dẫn đầu trên bảng xếp hạng vào tháng 6/2011 và duy trì vị trí số 1 trong 1 năm.

Tham khảo:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/17/national/japan-fugaku-fastest-supercomputer/
https://english.kyodonews.net/news/2020/11/ace2b1fa5096-japans-fugaku-keeps-position-as-fastest-supercomputer-in-world.html

Trả lời