Gấu trúc ở vườn thú Ueno sinh làm tăng giá cổ phiếu của các cửa hàng bán lẻ xung quanh

Đăng ngày 12/06/2017 bởi iSenpai

Sở thú trung tâm ở Tokyo đã đón chào chú gấu trúc mới sinh đầu tiên sau 5 năm khiến cho cố phiếu của các nhà hàng lên giá do triển vọng du lịch quanh trung tâm sẽ tăng mạnh.
Các quan chức ở vườn thú Ueno đã xác nhận có chú gấu trúc khổng lồ Shin Shin đã sinh một bé gấu trúc con. Đài truyền hình quốc gia NHK đã nhanh chóng đưa tin này lan xa và biến nó thành tin nóng trong ngày. Cổ phiếu của các hệ thống nhà hàng quanh đó như Totenko Co. hay Seiyoken KK tăng trong phiên chiều.

Cổ phiếu của Totenko (sở hữu một nhà hàng Trung Quốc cách sở thú vài bước chân) đã tăng 38% còn hệ thống nhà hàng Pháp Seiyoken tăng 11%. Cổ phiểu của cả hai đã tăng từ tháng Hai khi sở thú thông báo chú gấu trúc đã mang bầu. Nikkei tính toán ảnh hưởng kinh tế của chú gấu trúc nhỏ lên tới 26.7 tỷ yên (~242 triệu $)

Totenko Co. shares surge as much as 38 percent after news of the baby panda’s birth.

Đây không phải là lần sinh nở đầu tiên của Shin Shin và bạn đời Ri Ri – đôi trẻ này đã có một đứa con năm 2012 nhưng đã chết sau khi sinh một tuần.
Hai con gấu trúc này tới Tokyo chỉ 18 ngày sau thảm họa động đất – sóng thần năm 2011. mối năm sở thú hỗ trợ 950,000$ cho việc nghiên cứu về gấu trúc ở Trung Quốc như một cách trả ơn vì đôi gấu trúc này là điểm nhấn chính của sở thú và là thứ đầu tiên du khách nhìn thấy khi đi qua cổng chính. Sở thú Ueno là một trong những nơi đầu tiên bên ngoài Trung Quốc sở hữu gấu trúc. Năm 1972, một đôi gấu trúc đã được gửi tới đây như một món quà nhân việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Đi thăm gấu trúc cũng là một thú vui phổ biến của dân Tokyo.

Theo Bloomberg

Trả lời