Giới thiệu địa điểm dã ngoại ở vùng Thủ Đô Tokyo (p3) – công viên hoa Ashikaga

Đăng ngày 04/05/2015 bởi Hung Truong

Giới thiệu địa điểm dã ngoại ở vùng Thủ Đô Tokyo (p2)- công viên Hitsujiyama

Giới thiệu địa điểm dã ngoại ở vùng Thủ Đô Tokyo (p1) – Núi Tsukuba

Giới thiệu hệ thống tàu điện ở Tokyo

Người Nhật Bản có thú ngắm hoa, và hoa tử đằng (藤 – fuji) là một trong những loài hoa được yêu thích nhất. Một trong những nơi ngắm hoa tử đằng đẹp nhất ở vùng Kanto là công viên hoa Ashikaga tại thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi. Công viên này nổi tiếng về hoa tử đằng với rất nhiều màu sắc như xanh dương, trắng, hồng, cũng như…. vàng (thật ra đây là cây hoa kim tước, nhìn sơ trông rất giống hoa tử đằng màu vàng)

Đến với công viên hoa Ashikaga, bạn sẽ bắt gặp một cây “cổ thụ” hoa tử đằng với 100 năm tuổi, cành lá xum xuê tạo nên một chiếc “ô” hoa tử đằng lam khổng lồ. Ngoài ra, còn có một đường hầm hoa tử đằng trắng, và một đường hoa kim tước (tuy nhiên có vẻ đường hầm này cần thêm một vài năm nữa để trở nên rực rỡ). Bạn cũng có thể ngắm hoa Yae-fuji, một chủng hoa tử đằng với nhiều cánh hoa hơn bình thường (ham khảo những hình ảnh của hoa tại đây

công viên ashikaga 5

Không chỉ có hoa tử đằng, ở công viên Ashikaga còn có rất nhiều loại hoa khác, cùng những nhà hàng và một tiệm chuyên bán cây cảnh và những sản phẩm địa phương. Phí tham quan tùy theo mùa, thường vào khoảng 900 đến 1700 yên một người vào mùa hoa tử đằng.

công viên ashikaga 1

Đường hầm hoa tử đằng trắng

Hoa tử đằng ở công viên hoa Ashikaga thường nở rộ vào đầu tháng 5, trễ một đến hai tuần so với ở Tokyo. Vì công viên hoa Ashikaga được xem là một trong những nơi đẹp nhất để ngắm hoa tử đằng ở Nhật Bản, nơi đây có thể sẽ rất đông vào mùa hoa nở, kể cả vào những ngày thường.

Đường hoa kim tước

Đường hoa kim tước

Vào những năm gần đây, rất nhiều du khách đến công viên vào dịp nghỉ đông để ngắm trình diễn thắp đèn (illumination). Từ đầu tháng 12 cho đến đầu tháng 2, công viên phải hoạt động mỗi tối để đáp ứng nhu cầu tham quan tăng dần theo từng năm của du khách.

Gần như tất cả mọi nơi trong công viên đều được trang trí với hàng nghìn bóng đèn LED nhiều màu, bao phủ những tán hoa, thắp sáng đường đi, và tạo thành những hình thù, khung cảnh ấn tượng. Những điểm đặc sắc khi thắp đèn của công viên phải kể đến những màn hình LED lớn, thường xuyên đổi màu, những đường hầm chuyển động theo điệu nhạc, và những vô số những chùm đèn LED rũ xuống hệt như những chùm hoa tử đằng vào mùa xuân.

Thắp đèn vào mùa đông

Thắp đèn vào mùa đông

Phương án di chuyển

Bạn có thể đi bằng tuyến JR Utsunomiya, JR Shonan-Shinjuku hoặc tuyến JR Tohoku Shinkansen, từ Tokyo đến Oyama. Sau đó, bạn chuyển sang tuyến JR Ryomo, đi đến ga Tomita, trước ga Ashikaga một ga. Từ ga Tomita bạn đi bộ 15 phút đến công viên. Một chiều đi sẽ tốn 70 phút và 4000 yên bằng shinkansen, hoặc khoảng 2 giờ và 2000 yên bằng tàu điện thông thường.

Một cách đi khác là từ ga Asakusa đi bằng tuyến Tobu Skytree đến ga Ashikagashi. Một chiều đi sẽ tốn khoảng 70 phút và 2000 yên bằng tàu “Ryomo Limited Express” hoặc khoảng 2 giờ nhưng chỉ 970 yên bằng tàu thường. Từ ga Ashikagashi sẽ có xe buýt đến công viên (300 yên một chiều), tuy nhiên xe buýt thường không làm việc vào những ngày thường hoặc vào mùa đông. Bạn cũng có thể đón taxi đến công viên, khoảng 20 phút và 3000 yên.

Bạn có thể tìm hiểu cách dò đường tàu tại đây. Hoặc nếu bạn không thấy những hướng dẫn trên quá phức tạp, bạn có thể dùng nhập từ khóa “Ashikaga Flower Park” vào Google Maps và làm theo hướng dẫn của app.

Giờ hoạt động

9:00 đến 18:00 (tháng 3 đến cuối tháng 11)
10:00 đến 17:00 (cuối tháng 11 đến tháng 2)
Thắp đèn vào mùa đông: 15:30 đến 21:00 (đầu tháng 12 đến đầu tháng 2)

Đóng cửa

Ngày thứ 4 và thứ 5 đầu tiên của tháng 2, ngày 31/12

Phí vào cổng

Từ 300 yên đến 1700 yên tùy thời điểm.

Vào thời điểm hiện tại, từ 18/4 đến 17/5, người lớn từ 900 đến 1700 yên, trẻ nhỏ từ 500 đến 800 yên. Từ 18/5 đến 30/6, người lớn từ 500 đến 1200 yên, trẻ nhỏ từ 300 đến 600 yên.

Tham khảo thêm phí và giờ hoạt động tại đây.

Theo Japan Guide

2 thoughts on “Giới thiệu địa điểm dã ngoại ở vùng Thủ Đô Tokyo (p3) – công viên hoa Ashikaga

Trả lời