“Góa phụ đen” ở Nhật bị tuyên án tử hình

Đăng ngày 08/11/2017 bởi iSenpai

(Japan Times, Yahoo News Japan) – Người phụ nữ 70 tuổi ở Nhật được mệnh danh là góa phụ đen ở Kyoto mới đây đã bị tòa án Kyoto tuyên án tử hình vì những vụ sát hại hàng loạt chồng và người tình của mình trong 6 năm từ 2007-2013.

Quyết định của Tòa án được đưa ra bất chấp lời biện hộ kết luận của cơ quan điều tra chưa đủ vật chứng của luật sư bào chữa cho bị cáo Kakehi Chisako. Luật sư cũng cho rằng bị cáo có dấu hiệu mất trí trong khoảng thời gian xảy ra các vụ án mạng.

“Đây là một tội ác ghê tởm xuất phát từ lòng tham lam tiền bạc. Án tử hình là không tránh khỏi kể cả khi đã tính đến tình trạng sa sút trí tuệ và các yếu tố khác của bị cáo”, Nakagawa Ayako, chủ tịch hội đồng Thẩm phán nói trong bản án.

Theo bản án được tuyên thì Kakehi đã giết người chồng 75 tuổi Isao cùng 2 người tình Honda (71 tuổi) và Hioki (75 tuổi) và người quen Toshiaki Suehiro (79 tuổi) bằng cách cho họ uống cyanide. “Góa phụ đen” này thậm chí không có dấu hiệu hối hận về những chuyện mình gây ra. Tòa cũng khẳng định Kakehi vẫn chưa mất trí cho đến khi bà ta gây án lần cuối năm 2013. Các công tố viên cũng nhắc lại ở cả 4 vụ án, các nạn nhân đều bị lừa uống cyanide bởi Kakehi, người đang nợ nần chồng chất và sẽ được thừa kế tài sản của họ.

2984385cdc655ccdfc569e90031604b8

 

 

Các luật sư của Kakehi đã kháng cáo lên tòa án cao hơn cho thấy vụ án vẫn chưa kết thúc. Các công tố viên gọi hành động của bị cáo là “xảo trá và đáng khinh bỉ” khi bà ta đã lên kế hoạch chuẩn bị các giấy tờ đề lừa các nạn nhân nước chứa cyanide là một loại cocktail tốt cho sức khỏe.

Trong lần chẩn đoán đầu tiên về chứng suy giảm trí nhớ năm 2016, Kakehi nói rằng bà ta gặp khó khăn trong việc nhớ lại các sự kiện sau khi bị bắt. Tuy nhiên vị bác sĩ đưa ra chẩn đoán cho rằng Kakehi vẫn có thể chịu trách nhiệm hình sự cho bất kỳ tội ác nào bà ta gây ra trong khoảng thời gian đó.

Luật sư bào chữa cũng cho rằng có thể có xác suất một số nạn nhân chết bệnh hoặc do một số loại thuốc khác và nhắc lại có một số nạn nhân chưa được khám nghiệm pháp y. Trong phiên điều trần đầu tiên, Kakehi nói rằng bà sẽ phó mặc mọi việc cho luạt sư nhưng những tuyên bố của bà ta ở tòa thiếu sự nhất quán bao gồm cả lợi tự thú đã giết chồng năm 2013.

Kakehi bị bắt lần đầu năm 2014 và bị buộc tội giết chồng tháng 12 năm 2013, 1 tháng sau khi kết hôn. Sau đó, bà ta còn bị buộc tội liên quan đến cái chết của 2 người đàn ông khác. Kakehi kết hôn lần đầu ở tuổi 24 và mở một công ty in vải ở Osaka với người chồng đầu tiên của mình. Tuy nhiên sau khi ông này chết năm 1994, công ty bị phá sản và căn nhà của bà bị đem đi thế chấp còn Kakehi phải vay mượn hàng xóm.

Sau đó bà đăng ký một dịch vụ mai mối, yêu cầu được gặp những người đàn ông giàu có với thu nhập hàng năm hơn 10 triệu yên. Bà ta kết hôn hoặc cặp kè với hơn 10 người và được thừa kết khoảng 1 tỷ yên dù sau đó bà lại tiếp tục rơi vào cảnh nợ nần vì chứng khoán.

 

Trả lời