Gói kích thích kinh tế của Nhật Bản dự kiến chia làm hai giai đoạn

Đăng ngày 08/04/2020 bởi iSenpai

Theo dự thảo của Chính phủ, để giúp công nhân và các doanh nghiệp trụ lại sau tác động của đại dịch Covid-19, gói kích thích kinh tế tới đây dự kiến sẽ được triển khai thành hai giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn đầu tiên nhằm ngăn chặn tình trạng mất việc làm của công nhân và phá sản của các công ty. Giai đoạn viện trợ thứ hai, sau khi đẩy lùi được đại dịch, sẽ tập trung vào phục hồi nền kinh tế “theo mô hình phục hồi hình chữ V”.
Được biết, vào ngày 7/4, Nội các Nhật Bản dự kiến sẽ phê duyệt gói kinh tế khẩn cấp có giá trị lên tới 60 nghìn tỷ yên bao gồm các biện pháp tài chính trị giá 20 nghìn tỷ yên, với hơn 10 nghìn tỷ yên được sử dụng để phát cho các hộ gia đình.

Trong giai đoạn đầu tiên của gói kinh tế, các hộ gia đình có trẻ em cũng sẽ nhận được thêm viện trợ với số tiền 1 nghìn tỷ yên trong quỹ dự trữ. Nếu trước đây mỗi hộ có trẻ em (dưới 15 tuổi) sẽ được trợ cấp từ 1~1,5 vạn yên thì với quỹ này, Chính phủ sẽ cấp thêm cho mỗi hộ 1 vạn yên nữa. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tặng cho mỗi hộ gia đình có thu nhập giảm một nửa so với năm trước 30 vạn yên tiền mặt. Các hộ gia đình trong diện đó sẽ được yêu cầu nộp đơn xin hỗ trợ tại văn phòng chính quyền thành phố tương ứng.


Cũng tại một cuộc họp của Đảng Tự do vào chủ nhật vừa rồi, Chính phủ đã xây dựng các kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp. Các khoản vay không lãi suất lên tới 30 triệu yên sẽ được cung cấp thông qua các tổ chức tài chính tư nhân cho các công ty vừa và nhỏ có doanh số giảm từ 20% trở lên trong tháng qua. Các khoản vay sẽ có sẵn trong ba năm. Còn đối với các công ty lớn, Chính phủ sẽ mở rộng quy mô cho vay đối phó với khủng hoảng thông qua Ngân hàng Phát triển Nhật Bản và các công ty cho vay khác lên từ mức 200 tỷ yên hiện tại lên mức 5 nghìn tỷ yên.

Ngoài ra trong nỗ lực giúp các công ty, bất kể quy mô, đưa các cơ sở sản xuất trở lại Nhật Bản, Chính phủ sẽ trợ cấp một nửa chi phí di dời địa điểm.
Các chi tiết về các biện pháp và các con số liên quan hiện vẫn đang được bàn bạc thận trọng.

Tham khảo:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/06/business/economy-business/japan-government-%c2%a51trillion-firms-workers-families-coronavirus/#.XowbHzESmNy
https://finance.yahoo.com/news/japan-virus-stimulus-package-come-021900315.html

Trả lời