Hai anh em người Nhật và công việc kinh doanh ống hút cỏ của Việt Nam

Đăng ngày 03/06/2020 bởi iSenpai
Từ tháng 4 năm nay, chàng trai Okubo, 19 tuổi hiện là sinh viên năm hai khoa Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, Đại học Nông nghiệp Tokyo, đã bắt đầu công việc kinh doanh ống hút cỏ của Việt Nam. Được biết, khi vừa mới mở bán, hơn 10 nghìn chiếc đã được tiêu thụ tại khoảng 20 cửa hàng cà phê thuần chay và các cửa hàng thực phẩm hữu cơ trên toàn Nhật Bản.

Ống hút cỏ là loại ống hút được làm bằng cây cỏ bàng, loài cây mọc hoang dại ở hầu khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Từ lâu, cây được biết đến như một nguyên liệu trời phú để người dân nơi đây phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ. Gần đây, cây cỏ bàng còn được sử dụng làm ống hút và đang rất được ưu chuộng. Loại ống hút này sau khi được sử dụng xong có thể làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón cho các cây khác, là loại nguyên liệu có khả năng tự phân hủy hoàn toàn. Hơn nữa, so với ống hút giấy, nó cũng có tính bền và tính chịu nhiệt tốt hơn.

Ngoài ra, loại cây cỏ bàng được chọn làm nguyên liệu cho ống hút là loại được trồng theo phương pháp hữu cơ tại một làng ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, được khử trùng bằng nhiệt độ cao, tia cực tím và đã thông qua kiểm nghiệm từ phía các cơ quan của Nhật Bản.

Chia sẻ về lý do tại sao có hứng thú với việc kinh doanh loại ống hút độc đáo này, Okubo cho biết là do người anh trai hơn 3 tuổi trong một chuyến đi phượt tới Việt Nam vào năm 2019 đã thấy bán ống hút cỏ được bày bán nên đã bàn bạc với cậu liệu có thể tiến hành bán rộng rãi ở Nhật hay không. Và vì từ lâu đã nhận thức được tác hại của ống hút nhựa tới môi trường thông qua các mạng xã hội, Okubo cùng anh trai quyết định lên kế hoạch kinh doanh. Cả hai chọn hợp tác với một chàng trai Việt Nam ngoài 20 tuổi gặp ở nơi làm việc, từ tháng 3 năm nay bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị điều phối nguyên liệu, quản lý sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,…Vì không có kinh nghiệm kinh doanh nên hai anh em phải tự học mọi thứ thông qua internet. Ngoài ra vì từ tháng 4 năm nay người anh bắt đầu đi làm việc chính thức nên công việc kinh doanh hầu như chỉ mình Okubo đảm nhiệm. Cậu cho biết đang đặt mục tiêu trong năm nay sẽ bán loại ống hút này cho 100 cửa hàng.

Hiện tại, Okubo đang trong giai đoạn chuẩn bị cho việc xây dựng một công ty chuyên kinh doanh sản phảm ống hút và các thủ tục đăng ký dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa tháng 6 này.
Được biết, ống hút cỏ có giá 7 yên 1 chiếc, cao gấp 10 lần ống hút nhựa thông thường.
Tham khảo:

Trả lời