Hai trận động đất xảy ra đồng thời mối lo lắng về trận động đất lớn tiếp theo

Đăng ngày 20/02/2020 bởi iSenpai
Vào khoảng 7:37 phút tối ngày 12/02 một trận rung lắc bất ngờ xảy ra trên gần khắp Nhật Bản. Nhìn vào hình ảnh dưới đây có thể thấy phạm vi rung chuyển trải rộng từ Hokkaido, Tohoku đến Kanto. Trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực Tohoku đạt mức cường độ 4 trên thang cường độ địa chấn của Nhật. Trận động đất thứ nhất đạt mức cường độ 3 xảy ra chỉ vài phút trước đó tại khu vực Iburi Hokkaido.
Cảnh báo sóng thần không được đưa ra nhưng điều khiến người ta lo sợ là hai trận động đất này đã làm rung chuyển gần hết Nhật Bản. Các chuyên gia chỉ ra rằng “Hai trận động đất không liên quan đến nhau và phạm vi rung lắc rộng là do độ sâu của tâm chấn”. Giáo sư Kazuki Koketsu thuộc viện nghiên cứu Đại học Tokyo cho biết “trận động đất thứ hai ở Fukushima có tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển Nhật Bản ở độ sâu 80km, tâm chấn sâu có thể là nguyên nhân khiến rung lắc diễn ra trên một phạm vi rộng”. Ông cho rằng trận động đất thứ hai chính là dư chấn của động đất lớn đã xảy ra ở phía Đông Nhật Bản vào năm 2011.
Cá Ryugu no Tsukai – “sứ giả của thuỷ tề” đã xuất hiện tại tỉnh Fukui vào ngày 15. Loài cá này thường sống ở dưới đáy biển sâu, hay xuất hiện trước hoặc sau khi có động đất lớn nên được người dân Nhật Bản coi như linh thần báo động đất. Loài cá này đã đột nhiên xuất hiện tại Ishikawa vào ngày 12 và xuất hiện nhiều lần tại tỉnh Hyogo một tuần trước khi hai trận động đất trên xảy ra. Sự xuất hiện bất ngờ của nó cũng đã khiến nhiều người trở nên lo lắng hơn về khả năng một trận động đất lớn sẽ xảy ra trong tương lai.
Theo TBS News, The Japan Times, Japanesemythology
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/12/national/two-earthquakes-hit-japan-nearly-simultaneously/?fbclid=IwAR00_gjtdAHSHMTWgca3-4x-An9-fFyAg0KGtyeZtlAAgSFa008r3_66L3c#.XkqRAx83vIV

Trả lời