Hàn Quốc lại ra phán quyết đòi Nhật bồi thường chiến tranh

Đăng ngày 29/09/2021 bởi iSenpai

Đầu tuần này, tòa án quận Daejeon đã ra phán quyết về việc hai phụ nữ Hàn Quốc 90 tuổi kiện tập đoàn Mitsubishi của Nhật vì bóc lột sức lao động khi Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tòa án Hàn Quốc đã yêu cầu Mitsubishi phải bán 2 bản quyền và 2 bằng sáng chế để bồi thường cho 2 nạn nhân này.

Nhật báo địa phương Kyunghyang Shinmun đã đăng tải phán quyết này của tòa án Daejeon. Theo đó, đây là lần đầu tiên một tòa án Hàn Quốc cưỡng chế một tập đoàn Nhật Bản phải bán sáng chế và bản quyền để đền bù cho các vấn đề liên quan tới việc Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc trong chiến tranh.

Trước đó vào năm 2018, tòa án cũng đã buộc Mitsubishi đền bù cho các lao động. Tuy nhiên Mitsubishi từ chối vì họ cho rằng những mâu thuẫn xung quanh vấn đề lao động cưỡng bức đã được giải quyết trong hiệp ước mà Nhật Bản và Hàn Quốc ký kết năm 1965 để bình thường hóa quan hệ. Mitsubishi cũng cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết lần này. Ước tính giá trị của các bằng sáng chế và bản quyền sẽ mang lại 210 triệu won (~180 nghìn USD) cho mỗi nguyên đơn.

Phản ứng từ phía Nhật Bản cho thấy sự bất bình trước phán quyết này. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho rằng phán quyết của tòa án Hàn Quốc là “rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế” và ông cảm thấy “thật sự đáng tiếc.” Ông kêu gọi phía Hàn Quốc tránh gây những tác động nghiêm trọng tới quan hệ hai nước.

Việc bồi thường cho những vấn đề Nhật Bản gây ra trong chiến tranh thế giới thứ hai là mâu thuẫn ngoại giao giữa hai nước trong nhiều năm. Trong khi phía Nhật Bản khẳng định đã hoàn trả đầy đủ theo thỏa thuận đã ký kết năm 1965 thì Hàn Quốc vẫn thường xuyên ra các phán quyết yêu cầu Nhật Bản tiếp tục bồi thường cho các nạn nhân.

Theo Japan Today, VnPlus

Trả lời