Hãng dược Nhật Bản Shionogi xin cấp phép thuốc uống trị Covid-19 tại nhà

Đăng ngày 08/08/2021 bởi iSenpai

Theo Kyodo News dẫn nguồn từ công ty, hãng dược phẩm Shionogi có trụ sở ở Osaka dự kiến sẽ xin cấp phép cho thuốc uống trị Covid tại nhà dành cho các bệnh nhân nhẹ không cần nhập viện.

Loại thuốc đặc trị do Shionogi phát triển đã được thử nghiệm lâm sàng trên người từ tháng 7 năm nay. CEO của Shionogi cho biết với The Wall Street Journal rằng loại thuốc của công ty ông được kỳ vọng sẽ vô hiệu hóa virus trong vòng 5 ngày kể từ khi bệnh nhân bắt đầu sử dụng. Thuốc dành cho các bệnh nhân thể nhẹ hoặc vừa, uống một lần mỗi ngày.

Nếu được thông qua, đây sẽ là loại thuốc uống đầu tiên dành cho bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ ở Nhật Bản. Hiện nay Nhật Bản chỉ đang sử dụng một loại thuốc tiêm tĩnh mạch. Loại này cần được tiêm tại các bệnh viện dành cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ trong nước.

Shionogi đặt mục tiêu sản xuất đủ lượng thuốc dành cho 1~2 triệu bệnh nhân ở Nhật trước cuối năm nay. Công ty cũng đang đàm phán để cung cấp thuốc cho các thị trường nước ngoài như Mỹ.

Theo Kyodo, WSJ

Trả lời