Hiệp hội Nhi khoa Nhật Bản khuyến cáo không nên đeo khẩu trang cho trẻ dưới 2 tuổi

Đăng ngày 28/05/2020 bởi iSenpai

Hiệp hội Nhi khoa Nhật Bản ngày 25/5 đưa ra khuyến cáo đối với các bậc phụ huynh không nên đeo khẩu trang đối với trẻ em dưới 2 tuổi do việc đeo khẩu trang có thể gây ra các vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ như khó thở, sặc chất nôn,…

Mặc dù Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhưng vẫn có những lo ngại về nguy cơ xảy ra làn sóng thứ 2 ở Nhật. Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, Chính phủ kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh, trong đó bao gồm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, mới đây, Hiệp hội Nhi khoa Nhật Bản thông báo việc đeo khẩu trang cho trẻ dưới 2 tuổi là không cần thiết, ngược lại điều này thậm chí còn gây nguy hiểm cho trẻ.


Theo cơ quan y tế này, do đường thở ở trẻ nhỏ còn hẹp nên khi đeo khẩu trang, trẻ rất dễ bị khó thở, dẫn đến tăng gánh nặng lên tim, phổi. Ngoài ra, trẻ dễcó nguy cơ bị ngạt thở do hít phải chất nôn và dễ bị say nóng do tăng tích tụ nhiệt trong khẩu trang. Các chuyên gia lo ngại rằng việc đeo khẩu trang cho trẻ có thể khiến các bậc phụ huynh khó quan sát, theo dõi các dấu hiệu nhận biết tình trạng khó thở như sự biến đổi màu sắc da, niêm mạc cũng như biểu hiện trên khuôn mặt trẻ.

Liên quan đến vấn đề đeo khẩu trang cho trẻ, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) cũng đưa ra khuyến cáo nên cho trẻ trên 2 tuổi đeo khẩu trang khi ra ngoài và khi tiếp xúc với người khác, còn đối với trẻ dưới 2 tuổi không nên đeo vì nó làm tăng nguy cơ ngạt thở ở trẻ. Ngoài ra, theo số liệu thống kê thu được cho thấy các ca nhiễm Covid-19 mới ở trẻ em hầu hết là do lây nhiễm chéo trong gia đình. Trường hợp lây nhiễm tập thể trong trường học, nhà trẻ là hầu như không có, các ca diễn biến nặng cũng rất ít, do đó, việc đeo khẩu trang cho trẻ dưới 2 tuổi là không cần thiết.

Tham khảo:
https://www3-nhk-or-jp.cdn.ampproject.org/v/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20200525/amp/k10012444571000.html
https://www-asahi-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.asahi.com/amp/articles/ASN5T67CWN5TULBJ008.html?amp_js_v=a3&amp_gsa=

Trả lời