Hiệu trưởng trường mẫu giáo ở Nhật có thể bị buộc tội vì cái chết của cậu bé trong xe bus

Đăng ngày 02/08/2021 bởi iSenpai

Theo Kyodo News, cảnh sát Fukuoka đang xem xét buộc tội hiệu trưởng một trường mẫu giáo địa phương vì sơ suất chuyên môn dẫn đến việc một học sinh 5 tuổi tử vong. Cô này bị tình nghi đã bỏ quên một cậu bé 5 tuổi trên chiếc xe bus khiến cậu bé tử vong sau vài giờ.

Trước đó cậu bé được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong một chiếc xe bus khóa kín và được thông báo qua đời ở bệnh viện. Cảnh sát cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do say nắng. Hiệu trưởng của trường mẫu giáo của cậu bé thường tự mình đưa đón học sinh đi học mỗi buổi sáng mà không có nhân viên nào đi cùng.

Theo điều tra, sau khi xe bus tới trường khoảng 8 giời 30 phút sáng, cậu bé có khả năng bị bỏ quên trong xe và sự việc này không được phát hiện tới 9 giờ sau đó khi nhân viên trường mẫu giáo tìm thấy cậu trên xe bus lúc 5 giờ 15 chiều.

Hiệu trưởng đã khai với cảnh sát rằng cô biết cậu bé đã lên xe nhưng nghĩ rằng cậu đã xuống, thừa nhận mình đã không xác nhận việc học sinh xuống xe hay chưa vào thời điểm đó. Giáo viên phụ trách cũng nói với các quan chức điều tra của thành phố rằng cô biết cậu bé vắng mặt nhưng không liên lạc với phụ huynh.

Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi mẹ cậu bé gọi điện tới trường thông báo con mình mất tích và nhân viên trường mẫu giáo đã tìm thấy cậu bé nằm bất tỉnh trong xe bus. Ở thời điểm đó nhiệt độ địa phương đã vượt quá 33 độ C vào buổi trưa.

Theo chính quyền địa phương thì hiệu trưởng và một nhân viên nữ khác phụ trách việc xác nhận học sinh tới trường. Những người này cho biết khi họ đang làm công việc này thì phải phân tâm chăm sóc một em học sinh khác đang khóc. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới sự cẩu thả trong qua trình kiểm tra.

Theo Kyodo News, Japan Today

Trả lời