Hiroshima tổ chức lễ tưởng niệm 77 năm vụ tấn công bom nguyên tử

Đăng ngày 07/08/2022 bởi iSenpai

Ngày hôm qua, người dân Hiroshima đã tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố trong những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ Hai. Vụ nổ và bụi phóng xạ ngày 6/8 năm 1945 đã khiến 140 nghìn người dân Hiroshima thiệt mạng và nhiều người mang di chứng tới nhiều năm sau. Cho tới nay hai vụ tấn công hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki vẫn là những vụ tấn công bằng bom nguyên tử duy nhất trong lịch sử nhân loại.

Thủ tướng Kishida cùng Tổng thư ký liên hợp quốc Guterres đã tham gia buổi lễ tưởng niệm hàng năm này. Sự kiện có sự tham gia của hàng nghìn người và được tổ chức tại Công viên tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. Những người tham gia dừng lại trong giây lát im lặng lúc 8:15 sáng, thời điểm chính xác mà Hoa Kỳ thả bom vào ngày 6 tháng 8 năm 1945.

Trong tuyên bố Hòa bình, thị trưởng Hiroshima ông Matsui kêu gọi việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Ông kêu gọi các lãnh đạo của các quốc gia có vũ khí hạt nhân đến thăm Hiroshima và Nagasaki để quan sát hậu quả của những vụ ném bom nguyên tử gây ra. Thủ tướng Kishida cũng phát biểu rằng Nhật Bản đang trên con đường xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân, kiên quyết khẳng định việc Nhật Bản sẽ tuân thủ 3 nguyên tắc không sở hữu, không sản xuất và không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

NHK thống kê lại tuổi trung bình của những người còn sống sau vụ tấn công năm 1945 hiện tại là 84, đồng nghĩa với ước mơ của họ được tận mắt chứng kiến thế giới không còn vũ khí hạt nhân đang dần tan biến.

Ông Guterres, Tổng thư ký Liên hợp quốc đầu tiên tham dự sự kiện sau 12 năm đã nhấn mạnh nhân loại cần phải nhìn vào thảm họa ở Hiroshima để nhận ra rằng chỉ có một giải pháp cho mối đe dọa hạt nhân đó là không có vũ khí hạt nhân. 

Theo NHK, JapanTimes

Trả lời