Hoa anh đào đã bắt đầu nở ở Kyoto

Đăng ngày 16/03/2021 bởi iSenpai
Sáng ngày 16/3, đài quan sát khí tượng địa phương ở Kyoto thông báo “hoa anh đào đã nở ở Kyoto”, sớm nhất khu vực Kansai, sớm hơn những năm khác 12 ngày, và là năm sớm nhất kể từ khi bắt đầu thống kê.
Khi nào thì Kyoto thông báo hoa anh đào nở?
Đài quan sát khí tượng địa phương Kyoto sẽ thông báo hoa anh đào nở khi có năm hoặc sáu bông hoa bung cánh trên cây hoa anh đào thuộc giống Yoshino ở thành Nijo, quận Nakagyo, thành phố Kyoto. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 16, hai nhân viên của đài quan sát xác nhận đã có bảy bông hoa nở. Ngay sau đó thì thông báo được đưa ra. Đồng nghĩa với việc, Kyoto trở thành nơi sớm nhất ở khu vực Kansai đưa ra thông báo này. So với năm ngoái, năm nay thông báo được đưa ra sớm hơn 6 ngày, còn so với trung bình hàng năm thì sớm hơn 12 ngày, cũng là sớm nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1953.
Lí giải về việc hoa anh đào nở sớm, người phụ trách Đài quan sát cho biết: “Sau khoảng thời gian lạnh giá của tháng 1, thời tiết tại Kyoto trở nên khá ấm áp. Ngay hôm nay, trời sẽ ấm như đầu tháng 4 vậy. Chính điều này tạo điều kiên cho hoa anh đào nở”. Theo dự báo của đài quan sát, trong tuần tới, thời tiết vẫn tiếp tục những ngày ấm áp. Vì vậy, khả năng lớn, hoa sẽ nở rộ vào giữa tuần tới.
Theo dự báo thì vào khoảng giữa tuần sau sẽ là thời điểm hoa nở đẹp nhất ở Kyoto.
Theo Tenki, NHK

Trả lời