Học ở Nhật thế nào: Nguyễn Quỳnh Anh (đại học quốc tế Tokyo)

Đăng ngày 25/11/2018 bởi iSenpai

Đôi nét về Quỳnh Anh

– Học bổng toàn phần trường đại học quốc tế Tokyo (TIU)
– Giải đặc biệt Miss Vysa 2017
– Giải ba tiếng anh cấp Thành Phố Hà Nội lớp 12
– Giải nhì tiếng anh Olympic lớp 11
– Giải khuyến khích Olympic tiếng anh lớp 10
– Học bổng khoá học của RES với thành tích điểm Tếng anh đứng đầu lớp
– Giải thưởng nhà lãnh đạo xuất sắc tại TIU 2017
– Trưởng ban sự kiện Đại học quốc tế Tokyo năm 2017
– Trưởng ban tổ chức hội chợ quốc tế TIU năm 2017
– Trưởng ban tổ chức sự kiện nấu ăn Việt Nam tại TIU
– Tình nguyện viên tại làng trẻ em chất độc màu da cam
– Thành viên ban văn hoá hội sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản – VYSA

iSenpai: Chào Quỳnh Anh, thực sự khi phỏng vấn bạn mình rất căng thẳng đấy vì phải phỏng vấn một cô MC duyên dáng, và khéo léo như vậy không khác nào “múa rìu qua mắt thợ” cả. Quỳnh Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân không?    

Quỳnh Anh: Xin chào các bạn độc giả iSenpai, mình là Quỳnh Anh, hiện tại mình là sinh viên năm 3 trường Đại học quốc tế Tokyo. Sở thích của mình là shopping, nghe nhạc và học ngoại ngữ. Bên ngoài giờ học chính quy mình còn là MC cho chương trình Talk Vietpro – một chương trình Talkshow với vai trò là cầu nối chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đang sống và làm việc tại Nhật Bản của tổ chức Vietnamese Professionals in Japan (VPJ).

Chân dung cô bạn có gương mặt khả ái kì này

iSenpai: Mình đã xem clip giới thiệu và rất ấn tượng với phần nói tiếng Tây Ban Nha của bạn ở cuộc thi Miss Vysa, ngoài ra mình được biết bạn còn đạt nhiều giải trong các cuộc thi Tiếng Anh nữa. Vậy tại sao bạn lại lựa chọn Nhật Bản cho quá trình du học của mình?

Quỳnh Anh: Khi nhắc đến tên xứ sở hoa anh đào thì mọi người luôn nghĩ về một đất nước văn minh với những nét văn hóa lâu đời, mình cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ điều thôi thúc mình đặt chân đến Nhật Bản nhất là vì mình rất thích văn hóa và con người nơi đây. Bên cạnh đó, qua tìm hiểu mình thấy rằng ở Nhật bên cạnh việc học trên lớp, mình có rất nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động ngoại khóa bên ngoài. Lý do bởi ở đây chúng mình có cộng đồng người Việt rất đoàn kết và bằng cách tham gia vào các tổ chức phi lợi nhuận như VYSA, mình đã học được rất nhiều điều mới mẻ để không ngừng trau dồi và phát triển bản thân.

iSenpai: K
hông chỉ nhiều thành tích với Tiếng Anh mà Quỳnh Anh còn có thể sử dụng tiếng Nhật nữa. Vậy bí quyết học ngoại ngữ của bạn là gì?
Quỳnh Anh: Tiếng Nhật của mình còn phải cố gắng nhiều vì mình cũng mới học khi sang Nhật thôi. Nhưng theo mình để học ngoại ngữ thì điều quan trọng nhất là phải học cách yêu lấy nó và không ngừng đào sâu tìm hiểu. Việc học một ngôn ngữ mới theo mình quan trọng nhất là phải chăm chỉ cần cù. Các cụ nhà mình có câu “Cần cù bù thông minh” mà.

Với Quỳnh Anh, việc du học tại Nhật đã mang đến rất nhiều cơ hội để phát huy sở trường, học hỏi và hoàn thiện bản thân

iSenpai: Đại học quốc tế Tokyo là một trong những trường đại học nổi tiếng với môi trường đa văn hoá. Quá trình học tập của Quỳnh Anh tại đây có lẽ là điều mà độc giả của iSenpai quan tâm. Bạn có thể chia sẻ về chương trình học cũng như khó khăn thuận lợi bạn đã gặp phải?
Quỳnh Anh: Trước khi rời Việt Nam mình chưa có nhiều thời gian học tiếng Nhật bởi việc sang Nhật thật ra không nằm trong dự định ban đầu của mình. Nhưng sau khi xem xét và cân nhắc mình đã lựa chọn học ở Nhật và chưa bao giờ hối hận vì điều này. Hồi đầu mới sang thì chuyện bỡ ngỡ với rào cản ngôn ngữ và văn hoá thì không thể tránh khỏi. Nhưng rất may trường mình là ngôi trường quốc tế nên trong thời gian đó mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các thầy cô, bạn bè giúp cho việc làm quen với cuộc sống không quá khó khăn. Trường mình chia ra làm hai chương trình chính, chương trình dạy bằng tiếng Nhật và chương trình dạy bằng tiếng Anh (Japanese track & English track). Chính vì cả hai khoa học cùng dưới một mái trường nên chúng mình có rất nhiều cơ hội kết bạn với rất nhiều bạn bè không chỉ Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Có lẽ đây cũng là điều mình thích nhất ở trường.

Với bảng thành tích tốt và ngoại hình xinh xắn nên Quỳnh Anh được góp mặt trên guide book của trường

iSenpai: Ở một môi trường quốc tế năng động như thế chắc hẳn cuộc sống sinh hoạt tại đây có lẽ cũng không kém phần thú vị, bạn có kỉ niệm hay câu chuyện nào muốn chia sẻ cùng độc giả của iSenpai không?

Quỳnh Anh: Để cuộc sống thú vị thì theo mình nó phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người thôi. Cuộc sống do bạn tạo ra mà đúng không? Kỉ niệm thì vô vàn nhưng điều mà mình thấy may mắn nhất khi sống ở Nhật đó là luôn có bạn bè ở bên. Mình có một nhóm bạn thân và chúng mình sống cùng một toà nhà nên hầu như ngày nào cũng gặp. Mọi người coi nhau như một gia đình nên luôn đùm bọc và yêu thương nhau. Có lẽ vì sống xa nhà nên mình rất trân trọng những mối quan hệ này. Sau 1 ngày đi học đi làm mệt mỏi đến đâu mà về nhà đầy ắp tiếng cười thì thực sự bao nỗi buồn cũng dễ tan biến hết. Mình cảm thấy thực sự may mắn vì có một gia đình thứ hai ở đây luôn đoàn kết và làm hậu thuẫn hỗ trợ nhau.

Quỳnh Anh cùng nhóm bạn xinh đẹp

iSenpai: Chuyên ngành của bạn ở trường là gì vì sao bạn chọn ngành này?
Quỳnh Anh: Chuyên ngành của mình là quan hệ quốc tế. Mình là người khá quảng giao và thích học về ngôn ngữ, văn hoá, tâm lý, xã hội học nên mình thấy chuyên ngành này rất hợp với mình. Thêm nữa là ngành của mình liên quan đến rất nhiều bộ môn khác nhau nên nếu học lên cao hay đi xin việc mình đều có thể tận dụng được những kiến thức đã học.

iSenpai: Bạn rất tích cực trong các hoạt động ngoại khoá, các sự kiện giao lưu Việt Nhật, dẫn chương trình talk show, ngoài ra còn là thành viên Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật. Bạn đã làm thế nào để có thể cân bằng được cả việc học và những hoạt động ngoại khoá?
Quỳnh Anh: Đối với mình thì điều quan trọng là phải xác định được mục tiêu hàng đầu của bản thân là gì, sau đó sắp xếp các việc khác theo mục tiêu đó. Ví dụ như mình hiện tại tất nhiên việc học luôn được đặt lên hàng đầu vì vậy mình sẽ sắp xếp đi làm thêm hay những hoạt động ngoại khoá xung quanh thời gian biểu mình đi học. Bên cạnh đó có một hệ thống thời gian biểu chặt chẽ cũng là điều cần thiết. Mình thường dùng Google Calendar hay mua những quyển planner để sắp xếp lịch trình. Trước mỗi tuần, mỗi tháng hay mỗi kì học mình thường nhìn vào lịch để có cái nhìn tổng quan về kế hoạch cá nhân, ví dụ như tuần này mình muốn hoàn thành mục tiêu gì và có bài luận cần nộp hay event nào sắp tới không. Mình nghĩ kĩ năng sắp xếp thời gian và nắm bắt được cái nhìn về bức tranh tổng thể rất quan trọng để giúp bạn sắp xếp cuộc sống tốt hơn.

Quỳnh Anh vinh dự là đại diện Việt Nam xuất hiện trong một sự kiện ngoại khoá

iSenpai: Khi tham gia các hoạt động này bạn cảm thấy mình nhận được điều gì? Bạn có kỉ niệm đặc biệt nào có thể chia sẻ không?
Quỳnh Anh: Theo mình việc tham gia các hoạt động ngoại khoá đã mang lại cho mình rất nhiều thứ. Hồi mới sang Nhật, mình mất một khoảng thời gian để học cách cân bằng giữa việc học, hoạt động ngoại khoá, và thời gian riêng cho bản thân, bạn bè. Sau khi làm quen một thời gian thì việc thu xếp mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại mình đang làm việc tại trung tâm tiếng Anh của trường. Mình đã làm ở đây từ học kì đầu tiên, đến nay là gần 3 năm rồi  thực sự cảm thấy rất gắn bó với các sếp cũng như các bạn đồng nghiệp ở trường. Trong năm, bên cạnh những dịch vụ hỗ trợ học sinh có sẵn chúng mình còn tổ chức các sự kiện cho sinh viên trong trường như tiệc Lễ hội hoá trang (Halloween party), hay Tiệc cuối năm (Holiday Party),.. Tổ chức sự kiện thì như mọi người cũng biết là tốn khá nhiều thời gian và công sức nhưng qua mỗi dịp như vậy cả nhóm lại cảm thấy gần gũi và hiểu nhau hơn vì phải dành nhiều thời gian từ quá trình lên kế hoạch, trang trí, quảng cáo, đến sắp xếp thu dọn. Sau mỗi sự kiện chúng mình đều có một buổi liên hoan tổng kết. Có lẽ đó cũng sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình trong suốt quá trình học đại học.

Thiếu nữ Hà Thành duyên dáng bên mẹ

iSenpai: Quả là một quãng thời gian sinh viên đầy sắc màu! Quỳnh Anh có thể bật mí về kế hoạch trong tương lai với độc giả iSenpai không?
Quỳnh Anh: Cảm ơn iSenpai! Mình thấy bản thân còn phải cố gắng và hoàn thiện rất nhiều nữa! Tháng 11 này chương trình Talkshow của mình sẽ bắt tay vào bấm máy cho mùa ba. Mình thực sự rất tâm đắc với hai khách mời mà mình phỏng vấn lần này. Đó là một là anh CEO công ty IT lớn top 5 Vietnam và từng lọt vào top Forbes 30 năm ngoái và một chị là quản lý nhân sự của Google Japan. Được trò chuyện với họ thực sự rất thú vị và bản thân mình đã học được rất nhiều điều. Các bạn nhớ đón xem nhé!

Rất cảm ơn  Quỳnh Anh về cuộc trò chuyện. Chúc bạn thành công hơn nữa trong những dự định sắp tới nhé!

Trả lời