Hội người Việt tỉnh Fukushima hỗ trợ lương thực cho sinh viên, thực tập sinh Việt Nam sinh sống tại tỉnh

Đăng ngày 18/05/2020 bởi iSenpai

Vừa qua, Hội người Việt tỉnh Fukushima đã tiến hành tặng các lương thực thiết yếu gồm 200kg gạo, 500 gói mì tôm Việt Nam,…cho các sinh viên và thực tập sinh Việt Nam hiện đang cư trú tại tỉnh.


Chị Sawakami Trang, chủ tịch hiệp hội đã gửi thông tin về tình trạng lây lan dịch bệnh trong tỉnh Fukushima và những lời mong muốn được hỗ trợ của mọi người trên Facebook tới Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Khi nhận được tiền hỗ trợ từ Đại sứ quán, chị đã dùng số tiền đó để mua lương thực. Sau đó chị lại nhờ các hội viên ở từng địa phương trong tỉnh chuyển món quà tới các thực tập sinh.

Chị Sawagami cho biết có không ít thực tập sinh bị hạn chế công việc hay cuộc sống gặp khó khăn do lời kêu gọi tạm ngừng kinh doanh và hạn chế ra ngoài của Chính phủ. Vì thế, chị rất vui khi nhận được sự hỗ trợ từ Đại sứ quán. Hiện tại, ở tỉnh Fukushima đang có khoảng 3000 người Việt Nam sinh sống và làm việc. Ngoài đối tượng là sinh viên và thực tập sinh thì những ai đang khó khăn đều sẽ được nhận hỗ trợ. Chị Sawagami cho biết Hội người Việt ở Fukushima sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan khác như Đại sứ quán để đưa tới những sự hỗ trợ cần thiết cho nhiều người hơn nữa.

Tham khảo:

https://www.minyu-net.com/news/news/FM20200513-497811.php

Trả lời