Hơn 15,000 người Việt Nam tới Nhật trong tháng 11

Đăng ngày 19/12/2020 bởi iSenpai
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Nhật Bản (JNTO), số lượng người Việt Nam đến thăm Nhật Bản trong tháng 11 năm 2020 là 14.700 người, giảm 64,9% so với cùng kì năm 2019 nhưng gấp 2,37 lần so với tháng trước.
Trong giai đoạn từ tháng 1/2012 đến tháng 2/2020, người ta đã ghi nhận số lượt du khách đến Nhật Bản liên tục được cập nhật giá trị cao nhất trong 8 năm 2 tháng liên tiếp. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kể từ tháng 3 con số này có khuynh hướng giảm so với tháng tương ứng của năm 2019. Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020, con số này đã giảm 70,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 136.900 lượt, ít hơn khoảng 327.500 lượt so với con số 4.445 lượt người của năm 2019. So về lượt khách nước ngoài đến Nhật Bản, nếu tính riêng tháng 11/2020, số lượt khách giảm 97,7% so với tháng 11/2019, xuống còn 56.700 lượt, nhưng so với tháng 10, chỉ số đã tăng lên 2,07 lần. Nếu tính trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, con số này giảm 86,2% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 4.057.200 lượt, thấp hơn nhiều lần so với năm trước là 29.355.662 lượt.
Do sự lây lan của dịch COVID-19, các biện pháp như tăng cường kiểm dịch và hủy hiệu lực của visa đã cấp vẫn đang được Nhật Bản thực hiện, cộng với việc áp dụng biện pháp hạn chế du lịch nước ngoài tại nhiều quốc gia khiến cho lượng khách nước ngoài đến Nhật Bản giảm hơn 99% so với năm trước. Mặc dù số lượng giấy phép có hạn, và chỉ dành cho trường hợp business thỏa mãn một số điều kiện nhất định nhưng từ ngày 1/10, Nhật Bản cho phép nhập cảnh đối với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, kể từ ngày 1/11, chính phủ Nhật Bản đã quyết định nới lỏng cảnh báo đi lại với 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc… xuống cấp độ 2, dự báo con số thực tế sẽ tăng dần do các biện pháp phòng chống dịch tích cực từ chính phủ Nhật Bản.
Việt Nam thuộc nhóm đối tượng mà chính phủ Nhật Bản áp dụng các biện pháp gồm cách li 14 ngày và tạm dừng hiệu lực visa đã cấp. Để từng bước nối lại đường bay quốc tế, ngày 29/7, Việt Nam mở “đường bay thẳng” từ Việt Nam đến Nhật Bản, sau đó tình hình dịch bệnh tại Việt Nam có nhiều biến động khiến việc thông thương bị tạm dừng, và đến ngày 1/11, Việt Nam – Nhật Bản mở lại “đường bay thương mại”. Sau khi giảm mức cảnh báo xuống cấp độ 2 cho Việt Nam, từ ngày 1/11, người từ Việt Nam đi Nhật Bản sẽ không phải xét nghiệm PCR cả trước và sau mỗi chuyến bay. Tuy nhiên hành khách phải nộp giấy chứng nhận âm tính và thực hiện cách ly đầy đủ. Ngoài ra, các chuyến bay thẳng đến Nhật Bản sẽ tiếp tục bị tạm dừng hoặc giảm đáng kể trong tháng 12.
Theo JNTO, Viet-jo

Trả lời