Hơn 170.000 đám cưới ở Nhật Bản bị hủy và hoãn do dịch COVID-19

Đăng ngày 04/08/2020 bởi iSenpai

Bên cạnh du lịch, khách sạn,..ngành công nghiệp tiệc cưới cũng là một ngành phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do sự lây lan của virus corona. Theo một ước tính dựa trên khảo sát tại 106 trung tâm tiệc cưới trên toàn quốc, hơn 170.000 đám cưới đã bị hoãn và hủy trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay. Tổng thiệt hại kinh tế của toàn ngành cũng lên đến 60 tỉ yên.


Theo đó, số đám cưới bị hủy và hoãn chiếm hơn một nửa trong khoảng 300.000 đám cưới của Nhật Bản và thiệt hại cũng rơi vào khoảng 42% tổng số tiền ước tính dành để tổ chức tiệc cưới trong một năm.
Theo Hiệp hội thúc đẩy văn hoá tiệc cưới Nhật Bản BIA, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay thì dự kiến số đám cưới bị hủy cũng như thiệt hại mà toàn ngành phải chịu còn tiếp tục tăng hơn nữa. Vì thế, ngành công nghiệp tiệc cưới đang thúc đẩy các giải pháp nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh như tổ chức online,..
Ngoài ra, hoạt động hỗ trợ các cặp đôi cũng diễn ra ở rộng khắp các địa phương. Tại 46 công ty kinh doanh tiệc cưới trên toàn quốc, từ tháng 4 năm nay, các cặp đôi nếu tổ chức một đám cưới tương tự vào một ngày khác sẽ không phải chịu chi phí hoãn.
Mặt khác, tại tỉnh Saga, để hỗ trợ các cặp đôi đã hủy bỏ hoặc hoãn đám cưới, tỉnh quyết định tặng 10 man cho mỗi cặp và 5000 yên thẻ quà tặng để mua cho hoa cho lễ cưới. Hỗ trợ này được áp dụng từ tháng trước và cho đến nay tỉnh đã nhận được đơn đăng kí từ 217 cặp đôi.

Tham khảo:
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200802/k10012546941000.html?utm_int=all_side_ranking-social_005

Trả lời