Hơn 330 đồng xu được tìm thấy trong dạ dày một con cá sấu ở Nagoya

Đăng ngày 07/10/2019 bởi iSenpai

Hơn 330 đồng xu được tìm thấy trong dạ dày của một con cá sấu đã chết ở một sở thú tỉnh Nagoya hồi tháng 5.

Chú cá sấu giống đực tên Mippi được mang về nuôi tại sở thú Higashiyama từ năm 1965 và được dự đoán là sẽ chết ở tuổi 54. Trong nhiều năm đầu, khách tham quan chỉ có thể quan sát qua cửa kính. Nhưng từ khi xây dựng ao nuôi và lối đi cao hơn vào năm 1989, du khách có thể quan sát từ trên cao mà không cần rào chắn. Đôi khi họ ném những đồng xu xuống ao như một hành động cầu may.

Cá sấu có đặc tính nuốt những viên sỏi nhỏ vào dạ dày để hỗ trợ tiêu hóa. Do đó, có thể con cá sấu này đã nuốt nhầm những đồng xu cùng với sỏi vào bụng. Khi giải phẫu, người ta lấy ra được 4 đồng 100 yên, 11 đồng 50 yên, 225 đồng 10 yên, và 90 đồng 5 yên, tổng giá trị 3650 yên. Ngoài ra, còn tìm được nhiều đồng 1 yên, 6 đồng xu trò chơi đã bị axit hóa bởi dịch dạ dày và nhiều viên sỏi nhỏ. Tổng trọng lượng tiền xu là 2,6 kg. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ cá sấu bị suy đa tạng do tiền xu. Nguyên nhân có thể do tuổi già, nhưng thực tế cũng có nhiều khuyến cáo không nên ném tiền xu vào ao cá sấu vì hành động này sẽ không mang lại may mắn.

#iSenpaiNews
Nguồn: https://www.japantimes.co.jp/…/330-coins-stomach-alligato…/…
Hãy vào iSenpai để biết thêm thông tin mới nhất về nước Nhật.
https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/…

Trả lời