Hơn 50 người bị thương trong đợt tuyết lớn đầu tiên ở Tokyo sau 4 năm

Đăng ngày 07/01/2022 bởi iSenpai

Tuyết rơi dày hôm thứ 5 ở Tokyo và các tỉnh xung quanh đã khiến nhiều phương tiện giao thông bị hoãn. Theo ghi nhận từ các bệnh viện thủ đô thì đã có hơn 50 người bị thương do trượt ngã.

Theo quan sát thì tuyết ở Tokyo tích dày lên 10cm vào buổi tối, mức cao nhất trong 4 năm qua. Việc tuyết rơi dày ở phía bờ biển Thái Bình Dương cũng là hiện tượng hiếm gặp khi phía Đông Nhật Bản thường có ít tuyết rơi hơn so với bờ Tây ven biển Nhật Bản.

Tuyết đóng ở Yokohama là 8cm và Chiba là 7cm đo lúc 7 giờ tối. Saitama cũng có lượng tuyết đóng là 2cm. Các nhà chức trách cho biết có ít nhất 52 người ở Tokyo và 24 người ở Saitama được đưa tới các bệnh viện trong khu vực vì trượt ngã. Trong số đó có một cụ già 84 tuổi bị gãy chân do ngã xe đạp.

Nhiều chuyến bay nội địa từ Haneda và Narita đã bị huỷ ảnh hưởng tới khoảng 9,700 hành khách theo thông tin từ ANA và JAL. Tokaido Shinkansen cũng chạy chậm hơn tốc độ bình thường trong khu vực từ Shinagawa tới Atami do ảnh hưởng của tuyết. Một số tuyến cao tốc thủ đô cũng bị đóng cửa, các lái xe trong khu vực cũng được khuyến khích sử dụng lốp chuyên dụng hoặc xích để chạy trên đường tuyết. Mitaka ghi nhận một vụ tai nạn do 10 xe ô tô đâm dây chuyền tuy nhiên không có thông tin về thương tích.

Theo Kyodo News, Japan Today

Trả lời