Hơn một nửa người Nhật được khảo sát cảm thấy an toàn công cộng trong nước đã tồi tệ hơn trong 10 năm qua

Đăng ngày 25/04/2022 bởi iSenpai

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật công bố tháng Ba vừa rồi thì hơn 50% người trả lời cho biết họ cảm thấy an toàn công cộng ở Nhật Bản đã trở nên tồi tệ hơn trong 10 năm qua. Những lo ngại từ người Nhật phần lớn đến từ việc gian lận trực tuyến và tội phạm mạng ngày một nhiều hơn.

Cuộc khảo sát này được thực hiện từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022 với đối tượng là người Nhật trên 18 tuổi. Có 1790 người đã trả lời các câu hỏi trong cuộc khảo sát.

Light up Tokyo Tower during sunset surrounded by other buildings in Tokyo, Japan
Exposure: HDR +2,0,-2) 1/45 sec at f/11 ISO 100 lens: EF17-40mm f/4L USM at 40mm

Dù 85,1% người được hỏi cho biết Nhật Bản vẫn là một nơi an toàn để sống nhưng 10,1% tin rằng an ninh công cộng đã “tồi tệ hơn” trong 10 năm qua và 44,5% cảm thấy “tương đối tồi tệ hơn”. Với câu hỏi về những nơi khiến bản thân và người thân có thể trở thành nạn nhân của tội phạm thì 53,9% người trả lời cho rằng đó là “không gian mạng” so với 50,7% của “trên đường phố” và 47,9% của “trung tâm các đô thị”. 41,3% lựa chọn tội phạm mạng là đối tượng họ đặc biệt muốn cảnh sát truy quét.

Với việc dịch Covid lan rộng và đời sống xã hội được số hóa mạnh mẽ, 52,6% người được khảo sát cho biết họ cảnh giác nhất với hành vi “gian lận và lừa đảo trong kinh doanh”. 52,3% cảnh giác nhất với “tội phạm mạng bao gồm lừa đảo và hacker”.

Nhật Bản thường được xếp hạng cao trong danh sách các quốc gia an toàn nhất trên thế giới cùng với Canada hay Hàn Quốc. Trong bảng xếp hạng năm 2020 của Gallup thì Nhật Bant xếp thứ 8 trong số 115 quốc gia về cảm giác an toàn và niềm tin của người dân vào việc thực thi pháp luật trong nước.

Theo Kyodo News, Sankei

Trả lời