Mua hàng online ở Nhật

Đăng ngày 30/08/2014 bởi Hung Truong

Ở Nhật Bản hiện tại, việc đặt mua hàng qua các trang thương mại điện tử đang rất phát triển do hệ thống thanh toán tiện lợi và cách thức vận chuyển nhanh chóng. Thế giới hàng hóa trên mạng ở Nhật cũng rất phong phú và vô cùng đáng tin cậy. Chỉ với vài cái nhấp chuột đơn giản, bạn đã có thể mua ngay cho mình một đôi giày hay một chiếc xe đạp mà không cần phải đi đến các cửa hàng chuyên dụng. Vì thế, đặt hàng qua mạng và thanh toán là hai kĩ năng không thể thiếu khi bạn học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Hiện nay hai trang thương mại điện tử được sử dụng nhiều nhất ở Nhật là Amazon và Rakuten. Ở đây bạn có thể tìm được hầu hết tất cả những gì mình muốn mua. Ngoài ra, còn có các trang thương mại điện tử chuyên về một loại mặt hàng nhất định, như Kakaku chuyên bán hàng điện tử, Nissen chuyên về thời trang nam nữ, làm đẹp, nội thất, đồ bếp, bé cưng, tạp hóa, Nitori chuyên về nội thất, đồ gia dụng. Giá cả ở các trang có sự khác biệt, vì thế bạn nên tham khảo giá cả ở nhiều trang để có thể đưa ra quyết định tốt nhất.

Trang web Kakaku

Trang web Kakaku

Theo đánh giá chung, mỗi trang thương mại điện tử trên đều có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Trang Amazon có giao diện dễ nhìn, thân thiện với người dùng hơn, so với trang Rakuten do đặt rất nhiều banner quảng cáo bằng tiếng Nhật nên có thể gây “hoa mắt” cho người dùng, đặc biệt là người dùng không hiểu tiếng Nhật. Việc mua hàng, thanh toán, trao trả hàng qua Amazon cũng đơn giản hơn so với Rakuten, vì Amazon có hê thống logistics rất phát triển, đặc biệt với Amazon Prime người dùng có thể nhận được món hàng mình cần chỉ trong vòng từ một đến hai ngày. Tuy nhiên, Rakuten lại có cho phép người dùng tích điểm để mua hàng miễn phí sau này nhiều hơn. Những trang web chuyên dụng như Kakaku, Nittori, Nissen tuy chủng loại hàng hóa không phong phú như hai ông lớn kia, nhưng lại là nơi lý tưởng để tham khảo giá và mua sắm các mặt hàng điện tử, đồ nội thất…

Cách thanh toán của các trang mạng điện tử được thực hiện rất đơn giản và nhanh chóng. Có ba hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp, thanh toán qua cửa hàng tiện ích (conbini) và thanh toán qua thẻ tín dụng. Đối với thanh toán trưc tiếp, bạn chọn ngày nhận hàng, đợi nhân viên giao hàng đến rồi thanh toán. Đối với thanh toán bằng thẻ, bạn cần sở hữu một thể tín dụng (credit card), sau đó chỉ cần nhập mã thẻ vào là việc thanh toán sẽ hoàn thành. Đối với thanh toán qua conbini, các bạn có thể ra conbini gần nhất và nhờ nhân viên hướng dẫn.

Các hình thức thanh toán

Các hình thức thanh toán

Nhìn chung, việc mua hàng qua mạng ở Nhật rất thuận tiện và đơn giản. Nếu nắm vững được kĩ năng này sẽ khiến cho cuộc sống của bạn ở Nhât đơn giản hơn rất nhiều.

3 thoughts on “Mua hàng online ở Nhật

Trả lời