Kameoka là thành phố đầu tiên ở Nhật đề xuất cấm sử dụng túi nilon

Đăng ngày 25/02/2020 bởi iSenpai

Ngày 21/2 vừa qua thành phố Kameoka ở phủ Kyoto đã trình đề xuất cấm các nhà bán lẻ cung cấp túi ni lông cho khách hàng nhằm mục đích giảm nguồn rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Đây là đề xuất đầu tiên trên toàn Nhật Bản.
Chính quyền và người dân nơi đây quan ngại rằng một lượng lớn rác thải nhựa theo dòng chảy tập kết ở hạ lưu con sông Hozu thuộc thành phố sẽ làm mất đi mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên và du lịch địa phương.

Để cải thiện tình trạng này, thành phố Kameoka đã đưa ra đề xuất cấm cung cấp túi nilon. Theo đề xuất trên, nghiêm cấm các cửa hàng tiện lợi, siêu thị cung cấp túi ni lông ngay cả khi có tính phí, đồng thời cũng nghiêm cấm việc cung cấp miễn phí kể cả các túi giấy dễ bị phân hủy trong đất và nước. Nếu có trường hợp vi phạm, thành phố sẽ tiến hành điều tra các cơ sở, đưa ra cảnh cáo, thậm chí có các mức xử phạt nặng hơn như công khai danh tính của các cơ sở vi phạm,…

Nhật Bản đã đưa ra quy định thu phí khi cấp phát túi ni lông tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc từ tháng 7 nhưng theo chính quyền thành phố Kameoka đây sẽ là lần đầu tiên ở Nhật Bản lệnh cấm cung cấp túi nilon kể cả bị tính phí được ban hành.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp và nhà bán lẻ lại tỏ ra lo lắng rằng việc áp dụng quy định này có thể gây ra tình trạng hỗn loạn và chỉ ra đề án vẫn thiếu tính minh bạch về thời điểm áp dụng. Nhưng thị trưởng thành phố Kameoka cho biết “ Dù  có thể sẽ bất tiện cho người tiêu dùng nhưng chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của hơn 70% người dân địa phương. Sau khi hỏi xin ý kiến của hội nghị, chúng tôi hi vọng đề án này sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng 8 năm nay.”

Tham khảo:

Trả lời