Kawasaki ban hành dự luật chống lại phát ngôn gây thù hận

Đăng ngày 18/12/2019 bởi iSenpai

Kawasaki vừa ban hành một sắc lệnh chống lại “ Hate Speech”- các phát ngôn gieo rắc sự căm ghét hay kêu gọi bạo lực, tấn công và sỉ nhục một cá nhân hoặc một nhóm người nào đó. Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 năm sau, trong đó cấm phát ngôn miệt thị hay có những hành vi phân biệt đối xử với người nước ngoài ở những nơi công cộng trong khu vực. Nếu lặp lại vi phạm có thể bị chịu phạt số tiền lên tới 50 man.

Nhật Bản từng ban hành một đạo luật ngăn chặn các phát ngôn gây thù hận năm 2016. Tuy nhiên, Chính quyền Kawasaki cho rằng đạo luật này không có hiệu quả trong việc xóa bỏ nạn phân biệt đối xử vì thiếu những điều khoản cấm phát ngôn kỳ thị hay trừng phạt đối với những người vi phạm. Thị trưởng Kawasaki, Norihiko Fukuda tuyên bố vào hồi tháng 6 rằng thành phố sẽ đưa ra các quy định xử lý hình sự nhằm chống lại nạn phân biệt đối xử.

Theo sắc lệnh, chính quyền nghiêm cấm các hành vi sử dụng loa phóng thanh hay phát tờ rơi ở những nơi công cộng như trên đường phố, công viên phát ngôn những lời lẽ kỳ thị, phân biệt đối với người nước ngoài; xua đuổi họ khỏi khu dân cư; gây kích động tấn công, đánh đập hay mắng nhiếc. Đối với những người vi phạm, ban đầu sẽ được nhắc nhở, sau đó là ra lệnh cấm đối với những người tiếp tục tái phạm trong vòng 6 tháng. Nếu vẫn không tuân thủ quy định, chính quyền sẽ công khai tên, địa chỉ và nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại những người này.

Một công dân Hàn Quốc cho biết ông không hi vọng những sự kì thị người nước ngoài sẽ biến mất ngay lập tức vì đạo luật này nhưng tình hình sẽ tốt hơn vì những phát ngôn gây thù hận vốn là nguồn gốc gây nên tội ác.

#iSenpaiNews
Nguồn: Japan Today (https://japantoday.com/category/crime/kawasaki-enacts-japan%27s-1st-bill-punishing-hate-speech)

Trả lời