KDDI tung gói cước 20GB rẻ nhất trong nhà mạng chính tại Nhật Bản

Đăng ngày 13/01/2021 bởi iSenpai

Trước các động thái thu hút khách hàng của các đối thủ, trong cuộc họp báo ngày thứ Tư 13/1 tập đoàn KDDI cho biết họ sẽ tung ra các kế hoạch giảm giá cước điện thoại mới, tăng nhiệt độ cạnh tranh về giá giữa các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động dưới áp lực từ chính phủ Nhật. KDDI cho biết họ sẽ giới thiệu gói dịch vụ di động giá rẻ mới với mức 20GB dữ liệu chỉ với 2.480 yên một tháng bắt đầu từ tháng 3, rẻ nhất trong số các ưu đãi tương đương của ba nhà mạng lớn.

Sự cạnh tranh giữa các gã khổng lồ viễn thông của Nhật Bản nhanh chóng gia tăng sau khi NTT Docomo công bố gói 20GB vào tháng trước, sau áp lực dai dẳng từ chính phủ đối với các hãng di động lớn phải giảm giá cước điện thoại để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng. Chủ tịch của KDDI Makoto Takahashi cho biết: “Thông báo của NTT Docomo đã khiến chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị!” khi KDDI có lịch sử cạnh tranh lâu dài với NTT trong ngành viễn thông.

Chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga tỏ ra rất kiên quyết trong việc hối thúc các nhà mạng lớn ở Nhật trong việc cắt giảm giá cước điện thoại như một trụ cột quan trọng trong chính sách kinh tế trước bối cảnh đại dịch COVID-19 đang từng bước tàn phá nền kinh tế tiêu dùng của Nhật Bản. KDDI ban đầu tỏ ra miễn cưỡng trước động thái này khi thông báo họ chưa có kế hoạch thực hiện một đợt giảm giá lớn vào tháng 11. Tuy nhiên tình hình đã thay đổi sau khi NTT Docomo công bố kế hoạch cắt giảm cước viễn thông và SoftBank cũng có những bước đi tương tự.

Một mặt, nhiều người cho rằng việc cắt giảm giá cước sẽ có lợi hơn với người dùng khi họ có thêm một khoản tiền tiết kiệm nhưng mặt khác một số nhà quan sát lo ngại bộ ba ông lớn của ngành viễn thông sẽ củng cố vị thế thống trị khi lợi thế giá rẻ của các nhà cung cấp nhỏ sẽ không còn nữa.

Theo KDDI, NHK, Japan Times

 

 

Trả lời