Kẻ đâm dao phóng hoả trên tàu điện ngầm Tokyo muốn giết người để nhận án tử hình

Đăng ngày 01/11/2021 bởi iSenpai

Vào đêm 31 tháng 10, một thanh niên 24 tuổi đã dùng dao tấn công hành khách trên tàu điện thuộc Keio Line ở Chofu, Tokyo rồi tưới dầu để châm lửa khiến 17 người bị thương và trong đó một người thương nặng. Nghi phạm đã bị bắt giữ sau đó và khai rằng mình muốn giết người để bị kết án tử hình. 

Vụ việc xảy ra hồi 8 giờ tối, nghi phạm đã phun dầu vào toa thứ năm và sáu của đoàn tàu. Hành khách trên tàu đã hoảng loạn tháo chạy khỏi toa tàu đang bốc cháy hoặc co cụm góc toa tàu. Hình ảnh được ghi lại cho thấy sự hoảng loạn của hành khách.

Một video trên Twitter ghi lại cho thấy hàng chục hành khách đang hoảng loạn la hét tháo chạy khỏi tàu. 

Sở cảnh sát thủ đô đã bắt Kyota Hattori (24 tuổi), không rõ nghề nghiệp và địa chỉ, vì nghi ngờ cáo buộc giết người. Theo một quan chức điều tra, anh ta đã khai rằng: “Tôi muốn giết người để bị kết án tử hình. Tôi nghĩ rằng nếu giết hai người trở lên thì tôi sẽ bị kết án tử hình. Tôi đã tham khảo vụ án trên tàu Odakyu.”

Cách đây vài tháng cũng có một vụ tấn công bằng dao trên tàu điện Odakyu trong thời gian diễn ra Olympic. Nhật Bản quản lý việc sở hữu súng rất nghiêm ngặt nhưng vẫn xảy ra những vụ tấn công bằng các loại vũ khí khác.

Theo NHK, Japan Times

Trả lời