Khảo sát cho thấy 40% các công ty Nhật sẽ tăng giá sản phẩm trong năm nay

Đăng ngày 02/05/2022 bởi iSenpai

Theo một cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu tín dụng Teikoku Databank trên 1855 công ty ở Nhật đầu tháng này thì 43,2% các công ty được hỏi cho biết họ đã bắt đầu tăng giá sản phẩm hoặc có kế hoạch tăng giá trong vòng 1 năm tới. Kết hợp kết quả khảo sát các doanh nghiệp đã tăng giá trong thời gian từ tháng 10 năm ngoái tới tháng 3 năm nay thì có 64,7% số doanh nghiệp đã tăng giá hoặc chuẩn bị tăng giá sản phẩm.

Ngoài một số doanh nghiệp chưa quyết định có tăng giá hay không thì chỉ có 7,4% các doanh nghiệp không có kế hoạch tăng giá trong năm tới. Nguyên nhân khiến vật giá ở Nhật leo thang được cho là vì chi phí nguyên vật liệu tăng do ảnh hưởng của dịch Covid và cuộc xung đột Nga-Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu khủng hoảng năng lượng.

Nhật Bản vốn trải qua nhiều năm giảm phát cho tới khi những biến động gần đây trên thế giới làm ảnh hưởng sâu sắc tới tình hình sản xuất và thương mại khiến chi phí sản xuất tăng cao. Các công ty Nhật không thể duy trì mức giá thấp khi giá dầu thô cũng như các loại nguyên liệu sản xuất từ phân bón, lúa mì cho tới chip điện tử đều tăng phi mã. Đồng yên liên tục giảm giá cũng tạo thêm gánh nặng về chi phí sản xuất cho các công ty Nhật.

Các ngành công nghiệp sản xuất như thép, hoá chất, thực phẩm,… đã sằn sàng tăng giá sản phẩm nhưng các ngành vận tại và khách sạn vẫn còn do dự khi giá cả là yếu tố cạnh tranh chủ yếu trên thị trường. Nhiều công ty sợ rằng việc tăng giá sẽ làm mất đơn hàng vào tay các đối thủ. Tuy nhiên các nhà phân tích của Teikoku Databank cho biết sẽ ngày càng nhiều công ty buộc phải tăng giá do áp lực lớn về chi phí sản xuất.

Theo Kyodo News, Teikoku DataBank

Trả lời