Không nhiều người Nhật hào hứng với kế hoạch hỗ trợ 10 man cho người dưới 18 tuổi

Đăng ngày 12/11/2021 bởi iSenpai

Theo khảo sát mới đây của Kyodo News thì chỉ 19,3% người được hỏi cảm thấy hài lòng với kế hoạch hỗ trợ 10 man yên cho người dưới 18 tuổi mà thủ tướng Kishida dự định thông qua. 

Kế hoạch hỗ trợ này là một phần trong các biện pháp kích thích kinh tế của liên minh cầm quyền LDP-Komeito. Theo đó mỗi người dưới 18 tuổi sẽ được hỗ trợ 10 man dưới dạng tiền mặt và phiếu quà tặng. 

Kyodo News đã tiến hành một cuộc khảo sát qua điện thoại trong vòng hai ngày trên phạm vi toàn nước Nhật. Theo đó có 19,3% người được hỏi cảm thấy hài lòng với kế hoạch này, 24% muốn chương trình mở rộng cho mọi đối tượng. 34,7% nghĩ rằng giới hạn thu nhập dưới 9,6 triệu yên nên được hạ thấp hơn còn 19,8% cho rằng khoản hỗ trợ này là không cần thiết.

Kết quả khảo sát này cho thấy chương trình kích thích kinh tế của ông Kishida có thể sẽ không giúp Nội các của ông nhận được nhiều ủng hộ hơn. 

Bên cạnh đó, Kyodo News cũng khảo sát về việc tái khởi động chương trình kích cầu du lịch Go to Travel. 51,1% người được hỏi đồng ý còn 45,1% không ủng hộ với chương trình này. Ngoài ra có hơn 80% cho rằng họ lo lắng về làn sóng lây nhiễm thứ sáu có thể xảy ra. 

Hiện tại Nhật Bản đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 70% dân số, đạt mục tiêu mà cựu thủ tướng Suga đề ra trước khi từ nhiệm.

Theo Kyodo, Japan Times

Trả lời