Kì thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia Nhật Bản và những điều cần biết (Phần 2)

Đăng ngày 29/03/2019 bởi iSenpai

Tiếp nối phần trước, phần này mình sẽ viết chi tiết hơn về các nội dung, dạng câu hỏi sẽ xuất hiện trong kì thi, cách tính điểm đỗ trượt và giới thiệu một số trang online để ôn thi.

Dạng câu hỏi của đề thi

Phần điền đáp án của kì thi này cũng tương tự như thi JLPT, đó là bạn phải dùng bút chì để tô tròn vào đáp án của mình ở tờ phiếu trả lời.

Có 5 dạng câu hỏi sẽ xuất hiện trong bài thi, đó là

  •  Chọn 1 đáp án đúng trong 4 đáp án. Là dạng câu hỏi được ra nhiều nhất (chiếm khoảng 74%*), ở phần câu hỏi bắt buộc chủ yếu ra dạng câu hỏi này.
  • Chọn 1 đáp án đúng trong 5 đáp án. Chủ yếu xuất hiện ở phần câu hỏi phổ biến và câu hỏi giải quyết tình huống (chiếm khoảng 14%*)
  • Chọn 2 đáp án trong 5 đáp án. Với dạng câu hỏi này, trong đề bài sẽ in đậm chữ 2つ選べ( hãy chọn 2 đáp án đúng), nên bạn cần lưu ý để tránh bị nhầm lẫn, và với câu này, bạn phải chọn được cả 2 đáp án đúng mới được tính điểm nhé!
  • Chọn con số là đáp án trực tiếp. Ở câu hỏi tính toán trong phần câu hỏi phổ biến và câu hỏi giải quyết tình huống, bạn sẽ phải lựa chọn con số mình đã tính rồi chọn 2 con số tương ứng với đáp án mình đã tính ra.  

                   Dạng câu hỏi chọn trực tiếp con số

  • Chọn đáp án dựa vào dữ liệu hình ảnh ở tệp được đính kèm. Khi nhận bộ câu hỏi, bạn sẽ được nhận thêm một tệp giấy gồm các hình ảnh, và đến câu hỏi dạng này bạn sẽ phải đọc câu hỏi rồi nhìn hình ảnh để trả lời.

*Dựa trên số liệu thống kê của lần thi thứ 107

Tiến trình của buổi thi chính thức

Kì thi sẽ diễn ra vào 2 buổi sáng và chiều. Buổi sáng sẽ bắt đầu thi lúc 9 giờ 50 phút dến 12 giờ 30 phút trưa. Các bạn nhớ ăn sáng đầy đủ trước buổi thi để tránh tình trạng bị đói giữa giờ nhé. Sẽ có 1 giờ 50 phút để nghỉ trưa trước khi bắt đầu giờ thi buổi chiều. Buổi chiều bắt đầu thi từ 14 giờ 20 phút đến 17 giờ.

Thời gian làm bài vào mỗi buổi là 2 giờ 40 phút, mỗi buổi thi có 120 câu hỏi, ehãy cố gắng căn chỉnh thời gian phù hợp để đạt được kết quả cao nhất.

Trong 120 câu của 1 bộ đề thi sẽ có 25 câu đầu là câu hỏi bắt buộc, 65 câu tiếp theo thuộc phần câu hỏi phổ biến và 30 câu cuối là câu hỏi thiết lập và giải quyết tình huống.

Cách tính điểm đỗ trượt

 

Điểm chuẩn bắt buộc để đỗ là bạn phải đạt được từ 80%( 40 điểm trở lên/50 điểm) điểm của phần câu hỏi bắt buộc.  Nếu không như vậy thì dù 2 phần còn lại điểm của bạn có cao  bao nhiêu thì vẫn bị coi là trượt.

Phần câu hỏi bắt buộc và câu hỏi phổ biến mỗi câu một điểm, phần câu hỏi thiết lập và giải quyết tình huống mỗi câu 2 điểm. Ở phần này, từ trước giờ hay ra những dạng câu như từ một đề bài sẽ phát sinh ra 3 câu hỏi liên quan, tuy nhiên từ lần thi thứ 106 (2017) thì thay vì 3 câu liên tiếp thì sẽ là 2 câu hỏi liên quan hoặc chỉ có 1 câu đơn. Và người ta cũng dự đoán rằng đó sẽ là xu hướng ra đề của những năm sắp tới.

Điểm chuẩn của phần câu hỏi phổ biến và câu hỏi giải quyết tình huống biến động theo từng năm. Thường sẽ rơi vào khoảng từ 60~70%, vào năm 2018 (tức là lần thứ 107) điểm chuẩn phần này là 62.3%.

   Một số trang web để tham khảo tài liệu ôn thi

Mình xin giới thiệu với các bạn một số trang web khá hay có thể dùng để ôn thi

  1. https://www.kango-roo.com/kokushi/kako/detail/63/2 

Với trang web này bạn có thể ôn thi theo từng phần câu hỏi như câu hỏi bắt buộc, phổ biến hay giải quyết tình huống, trang này không những có đáp án mà còn có cả lời giải rất chi tiết, rất hữu ích cho các bạn dùng để ôn thi. Ngoài ra trang này còn có nhiều bài báo, tin tức, thông tin về công việc, chuyên môn của người điều dưỡng.

  1. https://kango.career-tasu.jp/contents/kokushi-kakomon/

Trang này có tập hợp các đề thi chính thức từ năm 2010 đến năm 2017 có kèm đáp án. Tuy nhiên một hạn chế là trang không cung cấp lời giải. Và cũng như web thứ nhất, web này cũng cung cấp rất nhiều thông tin về ngành điều dưỡng và bệnh viện.

  1. https://nurseful.jp/nursefulshikkanbetsu/?fbclid=IwAR1C3dy9ux7mPKEPE3TDcc__8pdKMjo4c_FsvN-9y2uOaV9IvdE7UZGZ-o8

Trang này tuy không có đề thi nhưng chuyên cung cấp các kiến thức hay về các bệnh lý, đặc biệt còn có chứa cả những hình minh họa rất thú vị và dễ hiểu.

Lời kết: Năm 2015 lần đầu tiên có  một người Việt Nam đỗ kì thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia Nhật bản, năm 2016 có 14 người, năm 2017 có 15 người, năm 2018 có 18 người. Tính từ 2015 tới nay, Việt Nam đã có tổng cộng 48 người đỗ chứng chỉ. Tuy con số này so với tổng số người đỗ chứng chỉ còn rất khiêm tốn nhưng có thể thấy nó đang tăng lên theo từng năm và được kì vọng sẽ còn tăng nhiều vào những năm sắp tới.

Trả lời