Kinh tế Nhật phục hồi khó khăn

Đăng ngày 20/05/2022 bởi iSenpai

Theo số liệu mới được công bố thì kinh tế Nhật đang rơi vào suy thoái nhẹ trong quý đầu tiên của năm 2022 do ảnh hưởng của các lệnh hạn chế Covid và việc giá nguyên liệu tăng cao. GDP của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã giảm 0.,2% so với quý trước đó. Bên cạnh đó, thâm hụt thương mại của Nhật lập kỷ lục âm 7 tỷ USD trong bối cảnh đồng yên sụt giảm mạnh khiến chi phí nhập khẩu tăng cao.

Tháng 4 là  tháng thứ chín liên tiếp Nhật Bản thâm hụt thương mại. Nhật Bản từng ghi nhận thặng dư gần 227 tỷ yên vào tháng 4 năm ngoái. Xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng lên 8,076 nghìn tỷ yên (63 tỷ USD) vào tháng trước, tăng 12,5% so với năm trước, theo dữ liệu của Bộ Tài chính công bố hôm thứ Năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 8,915 nghìn tỷ yên (70 tỷ USD) trong tháng 4, tăng từ 6,953 nghìn tỷ yên vào tháng 4 năm 2021 và là mức cao nhất kể từ khi việc lưu trữ số liệu này được thực hiện vào năm 1979. Cán cân thương mại của Nhật Bản đã dao động mạnh trong những năm gần đây do gián đoạn sản xuất và các vấn đề khác gây ra bởi đại dịch Covid.

Các nhà phân tích kinh tế kỳ vọng kinh tế Nhật sẽ phục hồi trong quý II do các lệnh hạn chế Covid đang dần được gỡ bỏ, tuy nhiên vẫn có rất nhiều thách thức. Chi phí nhập khẩu năng lượng và nguyên liệu thô vẫn đang ở mức cao và đồng yên vẫn đang trên đà suy yếu với USD. Việc Trung Quốc vẫn tiếp tục đóng cửa và xung đột Nga Ukraine chưa kết thúc khiên cho tình hình vĩ mô chưa được cải thiện. Các công ty lớn ở Nhật như Sony hay Nissan cũng đưa ra các dự báo thận trọng về doanh thu vì sự bất ổn trong tình hình toàn cầu. Tốc độ tăng lương ở Nhật được cho là chậm hơn tốc độ tăng giá tiêu dùng khiến nhu cầu tiêu dùng không được thúc đẩu như kỳ vọng của các nhà điều hành kih tế Nhật. 

Theo Nikkei, Japan Today

 

Trả lời