Lợi nhuận của Nintendo tăng hơn 400% trong dịch bệnh

Đăng ngày 07/08/2020 bởi iSenpai

Mới đây vào ngày 5 tháng 8, công ty trò chơi điện tử Nintendo công bố đã thu được 145 tỷ yên (tương đương khoảng 1,37 tỷ đô la) lợi nhuận trong quý kết thúc vào tháng 6, đánh dấu mức tăng vọt 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của công ty cũng tăng gấp đôi so với một năm trước, thu về khoảng 358 tỷ yên (3,4 tỷ USD).

Máy chơi game “Animal Crossing: New Horizons” tiếp tục là đem lại những thành công vang dội cho Nintendo. Bằng chứng là chỉ trong vòng 2 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, công ty này đã bán được 5,7 triệu thiết bị, đánh dấu mức tăng 167% so với năm trước.
Đại diện Nintendo cho biết doanh số của loại máy này tiếp tục tăng mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu sụt giảm, nó cũng là sản phẩm bán chạy nhất trong quý vừa qua, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng trong doanh số chung.
Cho đến nay “Animal Crossing” đã tiêu thụ được 22,4 triệu bản, chỉ xếp sau dòng máy bán chạy nhất mọi thời đại của Nintendo là “Mario Kart 8 Deluxe” với 26,7 triệu bản.


Mùa xuân năm nay, công ty có trụ sở tại Kyoto gặp vấn đề về nguồn cung do các nhà máy tại Trung Quốc đã ngừng hoạt động. Điêù này đã gây ra một số thiếu hụt nguyên liệu và làm chậm sản xuất tại các nhà máy ở Việt Nam. Tuy nhiên phía công ty cho biết hiện tại tình hình sản xuất nói chung đã gần như hồi phục hoàn toàn.
Trong bối cảnh dịch Covid-19, khi các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế, người dân chuyển sang hình thức giải trí tại nhà thì Nintendo cũng nhân cơ hội này để phát triển các trò chơi của mình. Sắp tới vào mùa thu này, công ty có kế hoạch phát hành một tựa game mới “Pikmin 3 Deluxe”, cũng như cung cấp một số nội dung mới cho người chơi Pokémon. Tháng trước, công ty cũng phát hành một trò Switch mới với tên gọi “Paper Mario: The Origami King”.

Tham khảo:
https://edition.cnn.com/2020/08/06/tech/nintendo-earnings-intl-hnk/index.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-08-06/QEM7DCT1UM0X01

Trả lời