Lựa chọn nào đang được quan tâm nhiều nhất đối với những người muốn di tản khỏi Tokyo

Đăng ngày 28/12/2020 bởi iSenpai
Sự quá tải dân số ở thủ đô Tokyo từ lâu đã được coi là một vấn đề đau đầu đối với chính phủ Nhật Bản. Mặc cho bao nhiêu nỗ lực của chính phủ, tình hình không những không được cải thiện mà còn càng ngày càng trầm trọng thêm. Tuy nhiên, chỉ đến khi dịch COVID-19 bùng phát, vấn đề này có vẻ đang đi vào quỹ đạo tích cực.
Dịch COVID-19 đã tạo điều kiện hình thành nên những cách làm việc mới điển hình như việc “làm việc từ xa”. Dạo gần đây, có vẻ người ta hướng nhiều sự quan tâm đến những từ khóa như : “tiền hỗ trợ về địa phương sinh sống” hay “thực tế cuộc sống của những người bỏ phố về quê”,…
Cụm từ “chuyển nhà tránh corona” đã trở nên quen thuộc và trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn. Tại trang mua sắm online lớn của Nhật Bản “Kurashi no market”, chỉ thống kê những đơn đặt trước dịch vụ chuyển nhà trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 (không tính các đơn bị hủy), tỷ lệ chuyển nhà từ trong Tokyo ra ngoài Tokyo đã tăng từ 17,2% (2019) lên 22,3%, tăng 5 điểm so với năm ngoái.
Mặt khác, trong tháng 7, tỉ lệ trên là 17,9%, gần như bằng với giá trị trung bình trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái. Con số chỉ thực sự tăng trong tháng 8 là 22,9%, và tháng 9 lên 25,5% cho thấy xu hướng này đang tiếp tục gia tăng. Có nhiều người đã quyết định rời khỏi Tokyo do sự lây lan của dịch bệnh. Tình hình lây lan bệnh dịch cộng với sự hỗ trợ và PR của chính phủ và chính quyền địa phương nhiều khả năng sẽ thúc đẩy làn sóng di cư về nông thôn mạnh mẽ hơn trong tương lai. Về địa điểm chuyển đến, đứng đầu là “tỉnh Kanagawa” (47,6%), tiếp theo là “tỉnh Saitama” (27,5%) và “tỉnh Chiba” (18,5%). Tổng số lượt chuyển đến 3 tỉnh giáp Tokyo này đã chiếm 93,6% tổng số lượt chuyển nhà từ Tokyo ra ngoài. Có vẻ như các vùng ngoại ô của Tokyo, nơi mà người ta vừa có thể đi làm mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tokyo, đang là sự lựa chọn hàng đầu đối với những người di cư.
Theo NHK, Yahoo News

Trả lời