Lý do công ty mẹ của Uniqlo đứng vững trong đại dịch Covid-19

Đăng ngày 03/06/2020 bởi iSenpai

Trong bài phân tích về lý do Fast Retailing trụ vững trong đại dịch Covid, Reuters nhắc lại những đánh giá trước đây rằng ông lớn ngành bán lẻ của Nhật thiệt thòi khi phụ thuộc vào Trung Quốc và ít phổ biến tại Mỹ. Tuy nhiên trong đại dịch lần này thì đây lại là một điều may mắn.

Đại dịch Covid đang làm suy yếu ngành thời trang và khiến các hãng kinh doanh mất hàng trăm tỷ USD. Nhiều tên tuổi như J.Crew thậm chí còn lâm vào cảnh phá sản. Tuy nhiên trong bối cảnh ấy, Fast Retailing – công ty mẹ của Uniqlo lại duy trì được vị thế khá vững chắc trong cuộc khủng hoảng này. Reuters cho rằng đó là nhờ những khách hàng trung thành của họ ở Trung Quốc như Niu Ran – một nhân viên IT 25 tuổi. Tủ quần áo của anh đều là trang phục thường ngày của Uniqlo và anh cũng lên dự định mua thêm đồ sau đại dịch. “Tôi thích quần áo Uniqlo vì chất lượng tốt và dễ phối đồ. Uniqlo thỏa mãn tất cả nhu cầu của tôi, nên tôi không cần phải tìm thêm ở đâu nữa”.

Các thị trường ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan thành công hơn nhiều so với phương Tây về mặt kiểm soát đại dịch khiến Uniqlo có thể phục hồi kinh doanh sớm hơn khi có ảnh hưởng trong thị trường này. Trái lại, các đối thủ tập trung vào thị trường Mỹ như Gap, châu Âu như Zara và H&M được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài sắp tới. GlobalData dự báo thị trường thời trang toàn cầu sẽ mất 297 tỷ USD do đại dịch trong năm nay và thị trường Mỹ chiếm một nửa con số này. Các nhà phân tích cũng cho rằng thị trường châu Á sẽ phục hồi nhanh hơn do người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu hơn Âu Mỹ, nơi mà thị trường thời trang đã bão hoà.

Trong những năm gần đây, Fast Retailing đã tích cực mở rộng tại Trung Quốc với 750 cửa hàng Uniqlo – quy mô tương đương tại Nhật Bản. Uniqlo chỉ đặt 51 cửa hàng tại Mỹ và ảnh hưởng thấp tại thị trường thời trang lớn nhất thế giới từ lâu được coi là điểm yếu của Uniqlo. Tuy nhiên, hiện tại đây lại là điều may mắn khi mà đại dịch đã làm thay đổi bối cảnh kinh doanh. Thị trường châu Á chiếm khoảng 3/4 doanh thu hàng năm của Uniqlo còn riêng Trung Quốc là 20%. Châu Á chỉ chiếm 15% tổng doanh thu của H&M và 23% với Zara.

Dù Fast Retailing cảnh báo lợi nhuận hoạt động có thể giảm 44% trong năm tài khóa này nhưng được phân tích sẽ phục hồi nhanh do thị trường chính sẽ không chịu tác động từ làn sóng lây nhiễm thứ hai. Với phần lớn sản phẩm có kiểu dáng cơ bản và phù hợp với mọi người, Giám đốc Tài chính của Fast Retailing Takeshi Okazaki kỳ vọng Uniqlo “sẽ bán hết hàng tồn kho trong 18 tháng tới”. Tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian gần đây giúp Fast Retailing tiệm cận H&M – hãng bán lẻ thứ hai thế giới về doanh thu. Mục tiêu lâu dài của Fast Retailing là trở thành hãng bán lẻ số một thế giới và vài năm gần đây họ đang tiến gần hơn tới đó. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Uniqlo vẫn cần tăng thị phần ở Mỹ. Michael Allen – nhà phân tích tại Jefferies cho biết “Cuộc khủng hoảng hiện tại không thay đổi được công thức này”.

Tham khảo:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fast-retailing-ana/big-in-china-and-tiny-in-the-us-fast-retailing-seen-weathering-pandemic-idUSKBN23936X

Trả lời