Lý do Hayao Miyazaki cho phép chiếu các bộ phim hoạt hình của Studio Ghibli trên Netflix.

Đăng ngày 15/03/2020 bởi iSenpai

Studio Ghibli được nhiều người biết đến với chính sách bản quyền nghiêm khắc nhằm đảm bảo nguyên vẹn chất lượng phim cũng như dấu ấn riêng của hãng. Thậm chí, hãng đã gửi một thanh kiếm của võ sĩ Nhật với dòng chữ “ Không cắt” đến Havey Weinstein khi ông này muốn cắt giảm thời lượng bộ phim Công chúa của thung lũng gió. Người đồng sáng lập đoàn làm phim kiêm đạo diễn tài ba, ông Hayao Miyazaki cũng rất nổi tiếng với những câu nói phê phán việc sử dụng các thiết bị điện tử cũng như fan hâm mộ anime. Do đó, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Studio Ghibli công bố cho phép Netflix phát hành trực tuyến phim hoạt hình của xưởng.

Theo ông Toshio Suzuki, một người bạn lâu năm của Hayao Miyazaki, đồng thời cũng là một trong những nhà sáng lập xưởng phim, nguyên nhân bắt nguồn từ vấn đề tiền bạc. Phát biểu trong một chương trình trực tiếp HMV & Books Shibuya ngày 7/3, Toshio Suzuki đã tiết lộ lý do xưởng phim xóa bỏ nguyên tắc không cung cấp phim dưới dạng kỹ thuật số, cho phép phát hành phim trên Netflix mặc dù trước đó Miyazaki luôn bày tỏ những quan điểm tiêu cực đối với thiết bị điện tử như điện thoại thông minh và ipads:

“Gần đây, Hayao Miyazaki đang làm một bộ phim nhưng thực sự mất rất nhiều thời gian. Và đương nhiên điều này sẽ gây ra tốn kém. Tôi đã nói với anh ấy, số tiền thu được từ việc phát hành phim trên dịch vụ trực tuyến có thể dùng để trang trải chi phí cho bộ phim đó”. Anh ấy trả lời” Sau đó, sẽ chẳng có thứ gì tôi có thể làm được”.Ông Toshio Suzuki cười thân thiện khi chia sẻ câu chuyện về cách ông thuyết phục ông bạn cứng đầu cho phép phát hành phim trên ứng dụng xem phim trực tuyến.“Hayao Miyazaki không biết rõ về các dịch vụ phát sóng video trực tuyến. Anh ấy không sử dụng máy tính cá nhân hay điện thoại thông minh. Do đó, khi bạn đề cập đến truyền hình kỹ thuật số, anh ấy sẽ không hiểu đâu”.

Về việc lựa chọn Netflix, ông Toshio Suzuki cho biết, “ Chúng tôi đã xem nhiều bộ phim mới được phát trên dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix và tôi thấy khá thú vị. Họ đang thực hiện những dự án phim mà các công ty điện ảnh khác sẽ không bao giờ đồng ý làm. Đó là nhờ dịch vụ phát sóng theo yêu cầu và tôi nghĩ điều này là rất tốt”. Ông Suzuki đã dành nhiều lời ca ngợi dịch vụ phát hành phim trực tuyến và cái cách nó vượt qua ranh giới làm phim từ các bản gốc phim. Từ những thay đổi trong xu hướng xem phim của mọi người ngày nay, có thể nói chúng ta cần cảm ơn Toshio Suzuki vì đã đưa Miyazaki đến với thế giới phát hành phim trực tuyến.

#iSenpaiNews
Tham khảo: https://soranews24.com/2020/03/09/why-did-hayao-miyazaki-agree-to-release-studio-ghibli-anime-films-on-netflix/?fbclid=IwAR1vF3t8PQvDqapdHcBoOBKldMB89s-1DaTkAWZUmBRnc5cOkfWTgQKKEOw

Trả lời