Mã QR phát minh tại Nhật Bản giành được giải thưởng về tác động toàn cầu trong lĩnh vực điện tử

Đăng ngày 21/10/2020 bởi iSenpai
Denso Wave Inc. gần đây thông báo mã QR được phát minh tại Nhật Bản trong những năm 1990s đã giành được giải thưởng IEEE Milestone về công nhận sức ảnh hưởng toàn cầu của nó như một công cụ chia sẻ thông tin quan trọng. Giải thưởng IEE Milestone do Viện kỹ sư điện và điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ trao tặng nhằm tôn vinh các thành tựu về thiết bị điện tử trên khắp thế giới. Tính tới cuối năm 2019, giải thưởng đã được trao cho 207 thành tựu. Mã QR là phát minh đầu tiên của Denso giành được giải thưởng IEEE Milestone.
Mã QR được phát triển lần đầu bởi Denso Wave Inc., một công ty con của nhà sản xuất phụ tùng ô tô Denso Corp., vào năm 1994 để quản lý hàng tồn kho. Mã QR có khả năng mang lượng thông tin nhiều gấp 200 lần so với mã vạch. Nó có thể được giải mã từ nhiều góc độ và tương đối khó nhận dạng sai kể cả khi được bao quanh bởi các từ ngữ hay hình ảnh. Các dữ liệu cũng có thể được khôi phục ngay cả khi thiếu một phần của mã.
Trong nỗ lực mở rộng việc sử dụng mã QR, công ty đã phát hành miễn phí loại mã này Mã QR đã gây được sự chú ý trong lĩnh vực sản xuất vào cuối những năm 1900s, sau đó nhanh chóng lan rộng sang nhiều ngành khác như thực phẩm và dược phẩm. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của điện thoại di động được trang bị camera có khả năng quét mã, việc sử dụng mã QR đã trở nên phổ biến trong đời sống hàng ngày. Sáng chế hiện nay được sử dụng rộng rãi tại các hệ thống thanh toán điện tử, phiếu giảm giá và trang web.

Tham khảo:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/18/business/japan-qr-code-award/
https://english.kyodonews.net/news/2020/10/f0901e8144c1-japan-invention-qr-code-wins-award-for-global-impact-in-electronics.html

Trả lời