Maki Kaji, cha đẻ trò chơi Sudoku qua đời ở tuổi 69

Đăng ngày 18/08/2021 bởi iSenpai

Sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư, Maki Kaji – người được gọi là cha đẻ của trò chơi Sudoku đã qua đời ở tuổi 69 tại nhà riêng vào hôm 10/8.

Các trò chơi giải đố với ô chữ số được nhà toán học thiên tài Euler phát minh từ thế kỷ 18 nhưng phiên bản hiện đại của trò chơi được phổ biến rộng rãi bởi Kaji thông qua mục câu đố trên tạp chí Nikoli của ông. Ông cũng là người đã đặt ra cái tên Sudoku – con số độc nhất – trong tiếng Nhật.

Trò chơi Sudoku yêu cầu người chơi điền các con số từ một đến 9 vào các ô trống phù hợp theo quy luật, miễn là không có con số nào bị lặp lại trên đường hàng dọc hoặc hàng ngag. Sudoku được yêu mến rộng rãi trên khắp thế giới kể từ khi được Kaji và Nikoli truyền bá,

Sudoku trở nên phổ biến ở ngoài Nhật Bản từ khoảng hai thập kỷ trước khi các tờ báo nước ngoài bắt đầu cho in các câu đố. Người chơi thích Sudoku vì nó giúp trí óc luôn nhạy bén. Có cả một giải vô địch giải Sudoku toàn cầu được tổ chức thường niên từ năm 2006.

Kaji từng trả lời phỏng vấn với BBC về tình yêu với việc tạo ra các câu đố mới của mình. Ông coi nó như là một chuyến đi tìm kho báu. “Điều quan trọng không phải là việc kiếm được tiền từ đó mà là niềm phấn khích khi bạn giải được một câu đố.”

Theo Japan Times, AFP

Trả lời