Mang 60kg thịt chó trái phép vào Nhật, một phụ nữ Việt Nam bị kết án 1 năm 6 tháng tù

Đăng ngày 01/12/2019 bởi iSenpai

Trong phiên tòa sơ thẩm được diễn ra vào ngày 29/11 tại Tòa án Osaka, bị cáo Nguyễn Thị Thu (37 tuổi) là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống tại thành phố Himeji tỉnh Hyogo đã bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam vì tội danh từ tháng 4 năm nay đã 3 lần buôn lậu tổng cộng gần 60kg thịt chó chưa qua kiểm dịch từ Việt Nam sang Nhật Bản.


Bị cáo đã thừa nhận mọi cáo buộc và khai nhận vì người Việt Nam rất thích ăn thịt chó, bản thân bị cáo cũng rất muốn ăn nên bị cáo muốn mang thịt chó sang bán cho các tu nghiệp sinh khác nữa để kiếm tiền và nếu bị bắt cũng chỉ nghĩ là bị tịch thu thôi chứ không biết việc làm này là phạm pháp.
Tuy nhiên theo phía công tố viên, hành vi của bị cáo là hành vi buôn lậu có chủ đích và là một hành vi phạm tội nghiêm trọng vì khi bị tịch thu hàng, dù đã bị cảnh cáo nhưng bị cáo vẫn cố tình tiếp tục buôn lậu thịt chó tới 3 lần.

#iSenpaiNews
Theo Yahoo! Jp
Nguồn: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191129-19221405-kantelev-l27
Hãy vào website iSenpai để xem thêm các tin tức mới nhất về nước Nhật: https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/

Trả lời