Máy tính lượng tử với mục đích thương mại đầu tiên ở Nhật bắt đầu hoạt động

Đăng ngày 01/08/2021 bởi iSenpai

Đại học Tokyo và IBM mới đây đã chính thức đưa vào vận hành  máy tính lượng tử dùng cho mục đích thương mại đầu tiên của Nhật Bản. Động thái cho thấy Nhật Bản đã sẵn sàng tiến vào cuộc đua ở lĩnh vực công nghệ cao này với sự cạnh tranh khốc liệt mà Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu.

Hệ thống máy tính IBM Quantum System One này là hệ thống máy tính thứ hai thuộc loại này mà IBM đã xây dựng bên ngoài nước Mỹ sau hệ thống ở Đức. Hệ thống mới được phát triển bởi IBM và đại học Tokyo nắm giữ quyền truy cập độc quyền đặt tại trung tâm ươm mầm doanh nghiệp ở Kawasaki phía tây nam thủ đô Tokyo.

Một hội đồng doanh nghiệp và các trường đại học bao gồm Toyota, Sony, Mitsubishi,… sẽ có quyền truy cập vào máy tính này để tiến hành các nghiên cứu ứng dụng của máy tính lượng tử cũng như đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này.

Những ứng dụng của máy tính lượng tử đang bắt đầu được đưa vào sử dụng trong thực tế. Thành tựu trong lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt của công nghệ trong tương lai. Máy tính lượng tử sự dụng các qubit với lưỡng tính sóng hạt của quang tử, có thể tiến hành nhiều phép tính song song thay vì tính toán lần lượt như máy tính hiện tại.

Với khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp với tốc độ nhanh hơn siêu máy tính hiện tại, máy tính lượng tử sẽ được sử dụng để phát triển các loại thuốc và vật liệu mới, tạo ra các mô hình tài chính, tối ưu hóa hậu cần và mã hóa, công cụ thiết yếu đối với Internet và tiền tệ kỹ thuật số.

Theo Kyodo, IBM, NHK

Trả lời