Mizuho thúc đẩy mục tiêu tăng sinh viên nước ngoài ở Nhật bằng cách hỗ trợ xây ký túc xá

Đăng ngày 16/08/2017 bởi iSenpai

Ngân hàng trong top 3 ở Nhật đàng có kế hoạch gây quỹ 10 tỷ yên để cung cấp chỗ ở cho số lượng du học sinh đang tăng chóng mặt ở các trường đại học Nhật Bản, theo Bloomberg Asia.

Mizuho dự định sẽ góp 15% vào quỹ và kết hợp với một số nhà đầu tư khác như Marubeni hay Tokyo Tatemono để lấp đủ phần còn thiếu. Shu Takata, phó tổng giám đốc bộ phận tài chính bất động sản của Mizuho trả lời phỏng vấn của Bloomberg. “Chúng tôi đã liên hệ với 50 đại học quốc lập và công lập từ tháng ba và đang thảo luận với khoảng 10 trường. Hầu hết các trường đại học đều nói họ không có đủ phòng ký túc xá cho sinh viên quốc tế.”

Lượng du học sinh ở Nhật đang ngày một gia tăng do chính phủ đặt mục tiêu tăng sinh viên nước ngoài để bổ sung nguồn nhân lực cho đất nước hiện đang gặp khó khăn do tình trạng thiếu lao động này. Nhật Bản ho vọng sẽ đạt mốc 300,000 du học sinh vào năm 2030.

Có khoảng một phần tư du học sinh ở Nhật sống tỏng các khu ký túc sinh viên theo số liệu của JSSA, nguyên nhân chính theo Takata là do thiếu ký túc xá. Mizuho hi vọng từ tháng Ba năm sau sẽ có thể bắt đầu 3 dự án xây ký túc xac và hoàn thành 10 dự án vào tháng Ba năm 2020.

 

Quỹ này chủ yếu nhắm tới việc xây ký túc xá tại các trường đại học quốc lập và công lập với giá 30,000
đến 80,000 một tháng cho những phòng được trang bị đầy đủ nội thất và thiết bị.

Trả lời