Món ăn đường phố Kyoto: Nơi tìm thấy những món ăn ngon nhất cố đô

Đăng ngày 29/06/2019 bởi iSenpai

Chợ Nishiki

Nishiki Stall

Photo by Lily Crossley-Baxter

Chợ Nishiki là một khu phố mua sắm với bề dày lịch sử trải dài hàng trăm năm. Đúng rồi đấy, nơi này có rất nhiều cửa hàng đã buôn bán qua nhiều thế hệ, bán những nguyên liệu truyền thống của Nhật Bản như là đậu hũ, cá, trà xanh và trái cây. Ngoài ra nơi này cũng có những quầy hàng bán thức ăn chế biến sẵn, bánh ngọt và nhiều nhà hàng. Hầu hết các mặt hàng ở đây có giá dưới 1000 yên. Thỉnh thoảng bạn sẽ may mắn gặp lúc những người bán hàng đang giới thiệu mẫu thử cho khách hàng.

Bản đồ Chợ Nishiki (錦市場)
Thời gian: 9am – 6pm

Chợ trời Tenjin-san

Kyoto street food markets

Quầy thức ăn Takoyaki | Photo by np&djjewell used under CC

Đúng vậy, nơi này là một khu chợ trời nhưng đừng để bị mắc lừa. Số quầy hàng bán quần áo đồ cũ tương đương với số lượng quầy thức ăn và xe đẩy đồ ăn đang bán những món ngon Nhật Bản như là takoyaki. Thậm chí còn có cả trái cây, rau quả và hải sản. Hãy nhớ ghé qua Kyoto vào ngày 25 hàng tháng khi khu chợ được tổ chức ở đền Kitano Tenmangu.

Bản đồ Kitano Tenman-gu (北野天満宮)Thời gian: Tháng Tư – tháng Chín: 5am – 6pm, Tháng Mười – Tháng Ba: 5.30am – 5.30pm

Chợ hàng năm: Quầy thức ăn đường phố Lễ hội Gion

Kyoto street food markets

Photo by sodai gomi used under CC

Tháng Bảy là lúc Kyoto điên cuồng vì Lễ hội Gion. Trong ba ngày lễ rước kiệu này, con đường Shijo dori sẽ đóng cửa vào một buổi tối để làm nơi bán thức ăn đường phố và tiệc tùng. Lưu ý: Trời sẽ nóng và ẩm, đường phố đông đúc nhưng đó là hình ảnh của Kyoto ở mọi nơi vào thời điểm này trong năm. Nên hãy chỉ lưu ý đến những món ăn ngon rẻ và tận hưởng không khí lễ hội là đủ.

Ngày: 01/07 – 31/07, 2019
Vé vào cửa: Miễn phí

Chợ ở Fushimi Inari: Món ăn đường phố cổ điển Kyoto

Kyoto street food markets

Photo by tofuprod used under CC

Bạn sẽ tìm được rất nhiều món ngon ở quanh thần xã nổi tiếng này. Ngoài những món gà chiên, thịt heo chiên xù và thịt xiên thì hãy thử món đậu hũ chiên được cho là món ăn yêu thích nhất của loài cáo được trang trí ở nơi này. Ngoài ra bạn cũng có thể thử những món như dango, mochi, taiyaki hay kem.

Bản đồ Thần xã Fushimi Inari (伏見稲荷大社)

Địa chỉ: 68 Fukakusa Yabunouchicho, Fushimi Ward, Kyoto, Kyoto

Theo Japan Cheapo

Trả lời